Bộ đội Biên phòng Thái Bình bắt 1 vụ tàng trữ chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Anh (sinh năm 1997, thường trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mới đây, báo cáo của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thái Bình cho biết, vào hồi 13 giờ, ngày 22/12, tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải (Thái Thụy), Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phố hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Anh, sinh năm 1997, thường trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải có hành vi cất giấu trên người 1 gói nilon, bên trong có 10 gói nhỏ chứa chất tinh thể trong suốt.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng lấy lời khai của đối tượng Anh.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng lấy lời khai của đối tượng Anh.

Qua điều tra, đối tượng Anh khai nhận đó là ma túy dạng đá mà Anh vừa mua của một người đàn ông không biết tên tuổi, tại khu vực cầu phao sông Hóa bên phía thành phố Hải Phòng với giá 900.000 đồng để sử dụng cho bản thân.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền đã niêm phong thu giữ tang vật, lập biên bản, ra quyết định trưng cầu giám định và gửi mẫu đi giám định. Kết quả, lượng tinh thể thu giữ là ma túy dạng đá có khối lượng 1,2978g.

BĐBP đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Trung Anh, gửi đối tượng vào nhà tạm giữ Công an huyện Thái Thụy để tiếp tục củng cố các chứng cứ, mở rộng công tác điều tra, hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho công an xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm