Bộ Y tế bổ nhiệm hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quyết định công nhận của Bộ Y tế được nhà trường công bố ngày 24/3.

Theo đó, Thầy thuốc nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng được giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao quyết định công nhận Ông Trương Tuấn Anh giữ chức hiệu trưởng trường Đại học điều dưỡng Nam Định.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao quyết định công nhận Ông Trương Tuấn Anh giữ chức hiệu trưởng trường Đại học điều dưỡng Nam Định.

Trước đó, Thầy thuốc nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Tuấn Anh cũng đã được Hội đồng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định bầu làm Hiệu trưởng.

Theo hồ sơ cán bộ, Thầy thuốc nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Tuấn Anh, 53 tuổi, quê huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; sinh tại tỉnh Hải Dương; có bằng Tiến sĩ Y khoa của Học viện Quân y; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 12/1995, ông Trương Tuấn Anh lần lượt là giảng viên, giảng viên chính, trưởng Bộ môn Tâm - Thần kinh, Trưởng khoa Y học Lâm sàng; Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Nam Định (tiền thân của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định).

Từ tháng 3/2004 (thời điểm trường Cao đẳng Y tế Nam Định chuyển đổi, nâng cấp thành trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trực thuộc Bộ Y tế), ông Trương Anh Tuấn đảm nhận nhiều chức danh chuyên môn, hành chính, Đảng, Đoàn như: Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường; Đảng ủy viên, Trưởng phòng Công tác Học sinh-Sinh viên; Trưởng phòng Quản lý và Nghiên cứu Khoa học.

Từ năm 2015-2020 là Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc trường.

Từ tháng 10/2020 đến trước khi được bầu, công nhận là Hiệu trưởng, ông Trương Tuấn Anh là Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Đọc thêm