Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân về Luật Cảnh sát biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 2 ngày, ngày 29 và 30/3, Hải đoàn 42 Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển phối hợp với UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) và UBND thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Cảnh sát biển năm 2018 và các văn bản pháp luật về biển, đảo Việt Nam.

Theo đó, tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), Hải đoàn 42 Cảnh sát biển tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam như: thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huấn trên biển; thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,…

Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển tặng khẩu trang y tế và quà hỗ trợ cho gia đình chính sách và ngư dân tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển tặng khẩu trang y tế và quà hỗ trợ cho gia đình chính sách và ngư dân tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

Cùng với đó, tại thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), các tuyên truyền viên đã thông tin đến các ngư dân về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Nội dung tuyên truyền còn thông báo thực trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài trong thời gian qua và quy định của một số quốc gia trong xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm. Ngoài ra, các tuyên truyền viên còn nêu lên một số vấn đề bà con cần lưu ý khi khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là đối với việc treo cờ Tổ quốc trong quá trình khai thác thủy sản trên biển.

Anh Bùi Minh Nhựt (ngư dân TT Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) vui vẻ nói: “Ghe của tôi nhận được lá cở Tổ quốc là một niềm vinh hạnh cho ngư dân đi biển, khi treo lên tôi cảm thấy đó là niềm vui, biết được đó là tàu cá của Việt Nam”.

Theo Thượng tá Dương Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển: Nhờ lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo, tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tuyên truyền Luật Thủy sản cũng như tuyên truyền về các văn bản về biển, đảo…, cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, ngư dân các tỉnh ven biển, trong đó tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và Bạc Liêu đã nhận thức rất tốt quy định pháp luật trên biển, tỷ lệ tàu vi phạm giảm rõ rệt”.

Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi tại thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển).

Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi tại thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển).

Thời gian qua, Hải đoàn 42 Cảnh sát biển đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi đóng quân tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần cùng với địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Chương trình này nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; giúp bà con ngư dân nắm chắc và chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Đồng thời, động viên tinh thần, củng cố niềm tin, tạo điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Từ đó, giúp người dân hiểu và tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng nhân dịp này, Hải đoàn 42 Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc, tờ rơi, khẩu trang y tế cho ngư dân tham dự hội nghị tuyên truyền; tặng 40 phần quà cho gia đình chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng và ngư dân nghèo và trao 30 suất quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi tại các địa phương.

Đọc thêm