Cà Mau không tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tập trung đông người dịp Tết Chol Chnam Thmay

(PLVN) -  Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, năm 2022 tỉnh Cà Mau chủ trương không tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tập trung đông người, chỉ tổ chức một số hoạt động thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Cà Mau tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, phong tục, tập quán và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đặc biệt là ngày Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer diễn ra vào các ngày 14, 15, 16 tháng 4 năm 2022.

Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, người có công với nước, gia đình neo đơn, hộ nghèo và hộ cận nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Khmer tổ chức đón Tết trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật.

Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer diễn ra vào các ngày 14, 15, 16 tháng 4 năm 2022.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau Trần Hoàng Nhỏ cho biết: “Đơn vị sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thăm, tặng quà cho các điểm Chùa, Salatel, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các tổ chức và một số cá nhân, gia đình chính sách tiêu biểu trong đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, phong tục, tập quán và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đặc biệt là ngày Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer”.

Song song đó, UBND các huyện, thành phố Cà Mau quan tâm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có đông đồng bào Khmer sinh sống cần phối hợp với các điểm Chùa, Salatel, hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịp Tết Chol Chnam Thmay phải đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả; tăng cường các hoạt động tuyên truyền về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Qua đó, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng ngày càng được nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, bảo đảm định canh, định cư và giảm nghèo bền vững./.

Đọc thêm