Ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc ngoài danh mục đăng ký: Nhắc nhở công ty tổ chức sự kiện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công ty tổ chức sự kiện để ca sỹ Khánh Ly hát bài “Gia tài của mẹ” nằm ngoài danh mục bài hát đăng ký với cơ quan chức năng vừa bị cơ quan chức năng Lâm Đồng nhắc nhở, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo.
Cơ quan chức năng làm việc với đại diện công ty Mây Lang Thang.
Cơ quan chức năng làm việc với đại diện công ty Mây Lang Thang.

Chiều 1/7, Sở VHTTDL Lâm Đồng cho biết, đã làm việc lần thứ 2 đối với đơn vị tổ chức đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" do đã để danh ca Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" khi chưa được cấp phép trong đêm 25/6.

Qua làm việc, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng quyết định không xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" là Công ty TNHH Mây Lang Thang. Sự việc trên chỉ là tình huống phát sinh trong đêm diễn, hơn nữa đại diện ban tổ chức đêm nhạc đã thừa nhận thiếu sót và cam kết không tái diễn trong thời gian tới.

Được biết, những ngày qua một số clip trên mạng xã hội đăng tải thể hiện ca sỹ Khánh Ly hát ca khúc “Gia tài của mẹ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc diễn ra tại sân khấu Mây - In The Nest (Phường 7, TP Đà Lạt) tối 25/6 với sự tham dự của khoảng 1.000 người. Tuy nhiên, hát bài “Gia tài của mẹ” nằm ngoài danh mục bài hát công ty tổ chức sự kiện đăng ký với cơ quan chức năng và nằm ngoài danh mục cấp phép biểu diễn trong nước.

Vì vậy, tối ngày 29/6, đại diện Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã mời đơn vị tổ chức show, tức công ty TNHH Mây Lang Thang lên giải trình, xoay quanh việc ca sĩ Khánh Ly biểu diễn bài hát bị cấm trong đêm nhạc. Lên làm việc, Công ty TNHH Mây Lang Thang, đơn vị tổ chức cũng đã thực nhận sai sót. Đồng thời, cam kết rút kinh nghiệm, không để tái diễn tình huống tương tự.

Về phía Khánh Ly, người biên tập live concert của nữ ca sĩ - ca sĩ Quang Thành cho biết ở những show tiếp theo, bà không tiếp tục hát bài này.

Bên cạnh đó, đây cũng là vi phạm lần đầu tiên của đơn vị tổ chức, nên cơ quan chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo căn cứ theo Nghị số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đọc thêm