Cần Thơ ngày đầu giãn cách xã hội: Nhiều chợ truyền thống ở 2 quận trung tâm vẫn hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, sẽ cho tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống, chợ tự phát, chợ dân sinh trên địa bàn quận Ninh Kiều và Cái Răng tuy nhiên trong ngày giãn cách xã hội đầu tiên nhiều chợ vẫn còn hoạt động rất sầm uất.
Cần Thơ ngày đầu giãn cách xã hội: Nhiều chợ truyền thống ở 2 quận trung tâm vẫn hoạt động

Theo ghi nhận thực tế sáng ngày 12/7, nhiều chợ truyền thống, chợ dân sinh trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Cái Răng vẫn còn hoạt động. Không chỉ thế, hoạt động mua bán càng diễn ra sôi động hơn ngày bình thường. Người mua kẻ bán tấp nập, đông đúc, chen chúc lẫn nhau.

Phía sau chợ An Hòa thông ra hẻm nhỏ đường Nguyễn Văn Cừ cũng đông nghẹt, người dân chen chúc chật ních người

Phía sau chợ An Hòa thông ra hẻm nhỏ đường Nguyễn Văn Cừ cũng đông nghẹt, người dân chen chúc chật ních người

Khoảng 9 giờ sáng tại chợ An Hòa (quận Ninh Kiều) người dân tập trung đông đúc, đua chen nhau mua thực phẩm, rau củ quả để dự trữ. Phía sau chợ An Hòa thông ra hẻm nhỏ đường Nguyễn Văn Cừ cũng đông nghẹt, người dân chen chúc chật ních người. Phía đầu chợ và cuối chợ có lực lượng bảo vệ giăng dây chặn không cho người dân vào chợ

Lực lượng bảo vệ túc trực chặn không cho người dân vào lồng chợ

Lực lượng bảo vệ túc trực chặn không cho người dân vào lồng chợ

Nhiều người dân bức xúc cho rằng, chỉ đạo của thành phố quá gấp rút khiến người dân trở tay không kịp, mới thông báo buổi tối thì sáng nay đã áp dụng. “Tiểu thương nhập hàng hóa về quá nhiều rồi chợ tạm ngừng gấp như vậy rồi đồ đạc bỏ đi đâu”, một tiểu thương cho biết. Anh Bùi Anh Kha (bán thịt tại chợ An Hòa) cho biết, thông báo gấp kiểu này gây khó khăn cho tiểu thương, ít ra cũng phải gia hạn thêm 24 tiếng để người dân xoay sở, bán cho hết đồ đã lấy

Khoảng 9h30 phút, tại chợ An Khánh (quận Ninh Kiều) lực lượng chức năng đã giăng dây quản lý và kiểm soát những người ra vào chợ, hạn chế tập trung đông người.

Khoảng 10 giờ tại Chợ Cái Răng (quận Cái Răng) người bán người mua vẫn diễn ra tấp nập. Hàng hóa đa dạng và người dân thì đông nghẹt.

Khu vực chợ An Khánh đã được giăng dây kiểm soát

Khu vực chợ An Khánh đã được giăng dây kiểm soát

Những ngày qua tại Cần Thơ giá thực phẩm, rau củ quả tăng vọt, khiến nhiều người hoang mang lo lắng. Có tình trạng tăng giá bất thường để thu lợi trong mùa dịch. Bà Nguyễn Thị Tư (quận Ninh Kiều) cho biết, mấy ngày nay giá cả rau củ, thực phẩm tăng giá vùn vụt, hột vịt trắng bình thường có 24000-25000/chục bây giờ lên 45.000 – 50.000đ/chục. Thịt heo bình thường 150.000-160.000đ/ kg, bây giờ lên đến 220.000 – 250.000đ/kg.

Tại chợ Cái Răng vào lúc 10 giờ sáng 12/7

Tại chợ Cái Răng vào lúc 10 giờ sáng 12/7

Đậu que, dưa leo bình thường rẻ lắm, mấy bữa nay 35.000 – 40.000đ/kg. Tương tự bà Trần Thị Lệ cho biết, mấy ngày nay giá tăng nhưng không phải tăng một hai chỗ đâu mà chỗ nào trong chợ cũng tăng đồng loạt, mắc quá người dân cũng đành phải mua thôi.

“Thừa cơ hội lúc bệnh dịch bán giá trên trời không à. Nhờ thông báo chợ tạm ngưng nên sáng giờ bán xả, bán rẻ hơn chứ mấy bữa trước cao lắm”, một người dân nói.

Đọc thêm