Cảnh báo tình trạng trộm cắp cáp viễn thông ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các xã nông thôn đã xảy ra một số sự cố về mạng viễn thông, bởi nạn trộm cắp cáp viễn thông. Lợi dụng những khu vực vắng người, các đối tượng trộm cắp đã cắt dây cáp lấy lõi đồng bán cho các điểm thu mua phế liệu. Hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống đường truyền của ngành viễn thông và mất an ninh trật tự tại địa phương.

Theo đó, thủ đoạn thực hiện của các đối tượng này rất tinh vi, chuyên nghiệp, lợi dụng các đoạn đường vắng người qua lại, khu vực ít dân cư vào ban đêm các đối tượng ra tay cắt trộm hàng loạt dây cáp viễn thông để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ viễn thông, gây mất liên lạc,… của người dân trên địa bàn tỉnh. Điều này không những ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn giảm hiệu quả chất lượng phục vụ của các doanh nghiệp viễn thông, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia.

Hiện trường vụ mất trộm dây cáp viễn thông tại xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (ảnh: Hoàng Dịnh).

Hiện trường vụ mất trộm dây cáp viễn thông tại xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (ảnh: Hoàng Dịnh).

Điển hình là vào khoảng 11 giờ ngày 9/01, Trần Văn Diệp (sinh năm 1989); Tô Văn Hiểu (sinh năm 1989) và Tô Thanh Thêm (sinh năm 1991) cùng ngụ ấp Ninh Thành II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cùng một số đối tượng khác bàn bạc, rủ nhau đi lấy trộm dây cáp viễn thông. Các đối tượng này điều khiển xe đến địa bàn ấp Mỹ Tường II, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, leo lên các trụ điện và dùng kiềm để cắt dây cáp đồng. Sau khi lấy trộm, bọn chúng đem về cắt nhỏ, đốt, lấy dây đồng đi bán và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Còn tại thị xã Giá Rai (thị Bạc Liêu), vào khoảng 01 giờ 45 phút, ngày 29/01, người dân khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai phát hiện một số đối tượng đang dùng kiềm cộng lực cắt dây cáp viễn thông nên tri hô và nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Giá Rai xác định được nhóm đối tượng trộm cắp này là Hữu Nghiêm (sinh năm 1997, ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1997, ngụ xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Nghiêm và Liêm khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên rủ nhau đi trộm cắp dây cáp viễn thông. Ngoài vụ trộm này, các đối tượng còn thực hiện một số vụ trộm dây cáp viễn thông khác trên địa bàn.

Tang vật Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) thu giữ trong vụ trộm cắp dây cáp viễn thông trên địa bàn (ảnh: Hoàng Dịnh).

Tang vật Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) thu giữ trong vụ trộm cắp dây cáp viễn thông trên địa bàn (ảnh: Hoàng Dịnh).

Để hạn chế tình trạng trộm cắp cáp viễn thông như hiện nay, Đại úy Trương Hoài Linh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết: “Cơ quan Công an sẽ nhanh chóng điều tra, truy tố các đối tượng cắt cáp viễn thông, cũng như các đối tượng thu mua, tiêu thụ tang vật của các vụ trộm cắp cáp viễn thông. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan viễn thông trên địa bàn cần có những biện pháp thiết thực để bảo vệ tuyến cáp viễn thông như: Lắp đặt hệ thống camera ở những tuyến vắng, cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn…”

Bên cạnh đó, việc điều tra, xử lý của lực lượng Công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia bảo vệ và kịp thời tố giác nếu phát hiện các hành vi trộm cắp, phá hoại đường dây cáp viễn thông, góp phần cùng lực lượng Công an và ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự và thông tin liên lạc được thông suốt, an toàn.

Đọc thêm