Cặp vợ chồng câu kết chủ hiệu photo làm giả hàng trăm giấy xét nghiệm COVID-19 ở Thái Bình

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng vì có hành vi làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ba đối tượng gồm: Vũ Đình Trường (32 tuổi), Phạm Thị Mai (vợ của Trường, 29 tuổi) cùng trú tại thôn Lương Cụ Nam, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ) và Phan Thanh Tân (45 tuổi, trú tại thôn Đồng Phú, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, Thái Bình) đã bị khởi tố về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015

Các đối tượng trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Vũ Đình Trường, Phạm Thị Mai có 4 xe ôtô chuyên chở công nhân từ huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) qua cầu Hiệp sang tỉnh Hải Dương làm việc thời vụ. Lợi dụng quy định của tỉnh Thái Bình trong phòng, chống dịch COVID-19, khi vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm COVID-19 kết quả âm tính trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm xét nghiệm, vợ chồng Vũ Đình Trường, Phạm Thị Mai đã câu kết cùng Phan Thanh Tân là chủ cửa hiệu chụp ảnh, photo làm giả giấy test nhanh COVID-19 để lái xe và công nhân đi qua chốt kiểm dịch liên ngành cầu Hiệp.

Từ mẫu giấy xét nghiệm test nhanh COVID-19 mà trước đó Trường đã làm tại Phòng khám Đa khoa Tâm Đức (xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), các đối tượng đã sao chép, photoshop và sử dụng máy in màu để in hàng loạt các phiếu xét nghiệm giả.

Từ ngày 3 – 8/8, Trường đặt Tân in 210 phiếu xét nghiệm giả với số tiền 800.000 đồng.

Trong thời gian trên, cứ 2 ngày 1 lần, Phạm Thị Mai điền thông tin vào phiếu xét nghiệm giả, đưa cho 3 lái xe được vợ chồng Mai thuê lái là Đào Văn Phiên (40 tuổi, trú tại thôn An Lộng 2, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ); Nguyễn Văn Thao (42 tuổi, trú tại thôn Bắc Dũng, xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ) và Nguyễn Văn Linh (30 tuổi, trú tại thôn A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Hiệp (huyện Quỳnh Phụ).

Cũng theo cơ quan điều tra, các đối tượng không chỉ làm giả giấy xét nghiệm test nhanh COVID-19, từ ngày 6 – 9/9, vợ chồng Vũ Đình Trường, Phạm Thị Mai và Phan Thanh Tân còn câu kết làm giả 21 giấy xét nghiệm bằng phương pháp RT- PCR.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quỳnh Phụ cũng đã triệu tập 3 lái xe thuê cho vợ chồng Trường để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Đọc thêm