Cháy 3 căn nhà và 1 nhà kho tại thành phố Long Xuyên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vào khoảng 08 giờ 40 phút sáng nay (30/3), tại khu vực Tổ 12, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, xảy ra một vụ cháy gây thiệt hại 04 căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị, rất may là không có thiệt hại về người.
Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân phát hiện nhiều tiếng nổ lớn rồi bốc cháy từnhà kho do ông Trần Phước Tân, sinh năm 1972, làm chủ hộ và quản lý kho. Sau đó, ngọn lửa bùng phát và lan nhanh sang các nhà liền kề.

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã điều động 07 xe chữa cháy và trên 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên và lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai lực lượng khống chế đám cháy.

Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường

Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường

Sau khoảng một giờ đồng hồ, với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 02 căn nhà, 01 căn thiệt hại 80%, 01 căn thiệt hại 40%, 01 xe ô tô và nhiều xe mô tô bị thiêu rụi.

Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được lực lượng Công an đang phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Các lực lượng nỗ lực khống chế đám cháy

Các lực lượng nỗ lực khống chế đám cháy

Được biết, nhà kho của ông Tân quản lý chứa số lượng lớn bình xịt côn trùng (xịt muỗi…) và hàng tạp hóa.

Đọc thêm