Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trực tiếp kiểm tra, xử lý các vấn đề nóng trên địa bàn Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 23/5, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, xử lý các vấn đề nóng trên địa bàn thành phố Phú Quốc, đặc biệt là các vụ việc bao chiếm đất rừng. Tham gia cùng đoàn có ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban ngành, các Lãnh đạo thành phố Phú Quốc.

Trong chuyến đi lần này ngoài ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và đại diện các sở, ban ngành, còn có ông Tống Phước Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phú Quốc và ông Đoàn Văn Tiến- phó Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc, cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn.

Điểm khảo sát đầu tiên là Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc; công trình đường Cửa Cạn - Gành Dầu (tuyến tránh). Đồng thời, tiến hành kiểm tra, xử lý các vấn đề nóng về chiếm đất rừng.

Đối với Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, đây là công trình, đảm nhận trọng trách giao thương quốc tế, tạo động lực phát triển cho đảo Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện việc bố trí nguồn vốn. Giao cho UBND thành phố Phú Quốc kết hợp với Ban Quản lý Giao thông khẩn trương hoàn thành các hạng mục, tham mưu cho UBND tỉnh về việc công bố Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc theo quy định pháp luật trước tháng 9/2022, để UBND tỉnh báo cáo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lâm Minh Thành (bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cùng đoàn khảo sát Cảng hành khách Quốc Tế TP. Phú Quốc

Ông Lâm Minh Thành (bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cùng đoàn khảo sát Cảng hành khách Quốc Tế TP. Phú Quốc

Tiếp theo, Đoàn cũng đã khảo sát tuyến đường nhánh đấu nối trục Bắc- Nam đảo Phú Quốc thuộc Dương Đông, Cửa Cạn, Gành Dầu. Đây là tuyến đường nhánh băng qua rừng có chiều dài khoảng 10km. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Giao thông thực hiện việc đấu nối trục đường Bắc - Nam, bằng mọi cách giảm quy mô ảnh hưởng đến đất rừng nhưng không ảnh hưởng đến công năng sử dụng của tuyến đường. Cần thiết thì cân nhắc, tính toán điều chỉnh lại thiết kế, làm sao bảo vệ tối đa được diện tích rừng hiện có. Việc chuyển đổi mục đích đất rừng sang làm đường, phải trình các cấp có thẩm quyền trước tháng 6.

Sau cùng, Đoàn đi khảo sát các vị trí đất rừng bị lấn chiếm theo báo cáo của Vườn Quốc gia Phú Quốc. Đoàn phát hiện tình trạng phá rừng, bao chiếm đất rừng, các đối tượng ngang nhiên dựng lán trại trên đất rừng. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo dứt điểm, phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố Phú Quốc nhanh chóng xử lý, khởi tố các đối tượng, thu hồi và phục hồi diện tích đất rừng. Đoàn cũng đã đến kiểm tra sự phục hồi rừng tại khu vực Suối Tiên thuộc xã Dương Tơ, là một trong những nơi đã được xử lý và bị cơ quan chức năng có thẩm quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ông Lâm Minh Thành (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đang nghe đại diện các sở, ban, ngành báo cáo

Ông Lâm Minh Thành (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đang nghe đại diện các sở, ban, ngành báo cáo

Trong đó, các vị trí đất rừng tại Gành Dầu, Cửa Dương lâu nay vẫn là điểm nóng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt, phản ứng nhanh để xử lý các vụ việc lấn chiếm đất rừng trên địa bàn thành phố Phú Quốc, cơ cấu tổ đặc biệt bao gồm: Công an, Lực lượng Cảnh sát Cơ động trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Để bảo vệ đất rừng được tốt hơn, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Vườn Quốc gia nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám chủ động nắm bắt kịp thời những vi phạm lấn chiếm, chặt phá rừng trong tương lai.

Trước khi kết thúc chuyến đi, ông Lâm Minh Thành đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh về các hạng mục cần nâng cấp, tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Phú Quốc. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương cần xây dựng lại hệ thống tường rào bao quanh nghĩa trang, cải tạo hệ thống đường mương thoát nước, mở rộng và lót gạch khu vực đường đi, sân nền, tạo cảnh quan sạch, đẹp và trang trọng, thể hiện tấm lòng đền ơn đáp nghĩa với các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trên đảo ngọc Phú Quốc.

Đọc thêm