Công an Quảng Bình liên tiếp lập công trong ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Bình như: Công an TP Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh đã liên tiếp lập công trong ngày đầu ra quân.
Qua công tác tuyên truyền, người dân tại huyện Quảng Ninh tự nguyện đến cơ quan công an để giao nộp vũ khí, pháo nổ.
Qua công tác tuyên truyền, người dân tại huyện Quảng Ninh tự nguyện đến cơ quan công an để giao nộp vũ khí, pháo nổ.

Trong ngày đầu ra quân tấn công và trấn áp tội phạm (15/12), Công an TP Đồng Hới đã đấu tranh, bắt giữ thành công nhóm đối tượng trộm chó gây nhức nhối trên địa bàn. Đồng thời, phát hiện, xử lý cơ sở kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, ngày 15/12, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đồng Hới đã đấu tranh, làm rõ 02 nhóm đối tượng trộm chó, gồm: Phan Văn Dũng (SN 1994, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) đã trực tiếp gây ra 05 vụ trộm chó trên địa bàn TP Đồng Hới từ tháng 12/2021 đến nay.

Nhóm đối tượng gồm Đăng Văn Nhân (SN 1999) và Đào Hữu Lanh (SN 1995) cùng trú tại xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới đã gây ra 03 vụ trộm chó tại TP Đồng Hới và 09 vụ trộm chó khác tại địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch từ tháng 11/2021 đến nay.

Các đối tượng trong hai nhóm trộm chó gây bức xúc trong quần chúng nhân dân bị bắt giữ.

Các đối tượng trong hai nhóm trộm chó gây bức xúc trong quần chúng nhân dân bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Đăng Văn Nhân, Đào Hữu Lanh về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan.

Cũng trong ngày 15/12, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ, Công an TP Đồng Hới tiến hành kiểm tra cửa hàng O’Beo House (phường Đồng Hải, TP Đồng Hới).

Cơ sở này do chị Từ Thị Diệu H (SN 1980, trú tại TDP 8, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở có hành vi kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng hóa trên gồm 83 loại, có trị giá khoảng 50 triệu đồng. Hiện, Công an TP Đồng Hới đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an TP Đồng Hới kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng Công an TP Đồng Hới kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Còn tại Quảng Ninh, trong ngày đầu ra quân tấn công và trấn áp tội phạm, Công an huyện Quảng Ninh cũng liên tiếp lập nhiều chiến công như: Vận động người dân giao nộp vũ khí, pháo nổ; Phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép; Thu giữ 01 khẩu súng bằng kim loại trên xe ô tô của một đối tượng trong quá trình tuần tra.

Cụ thể, ngày 15/12, Đội An ninh Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Công an xã Hàm Ninh tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã Hàm Ninh tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ.

Kết quả, anh N.T.K. (SN 1985, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh) và anh H.Q.V. (SN 1987, trú tại thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh) đã tự nguyện giao nộp 02 khẩu súng hơi tự chế; anh T.H.C. (SN 2003, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh) giao nộp 01 hộp pháo nổ loại 36 quả và 06 ống pháo nổ lẻ.

Công an xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép.

Công an xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép.

Vào khoảng 7h30’, ngày 14/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an huyện Quảng Ninh phát hiện Lê Văn Ba (SN 1981, trú tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển xe ô tô mang BKS 73A-230.03 vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trên xe lúc này còn chở theo Trương Văn Bằng (SN 1998) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1989) cùng trú tại xã Võ Ninh.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng công an phát hiện trên xe có 01 súng bằng kim loại dài 110 cm, có báng súng và ốp thân súng bằng gỗ, ống ngắm bằng kim loại. Theo Nguyễn Văn Tiến khai nhận là chủ sử dụng khẩu súng trên.

Cũng trong ngày 14/12, Công an xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Nhật Lệ thuộc địa bàn xã Hàm Ninh.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng gồm: Trần Thị Nhũ (SN 1978, trú xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) và Bùi Văn Long (SN 1966, trú tại thôn Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) đang có hành vi khai thác 05m3 cát trái phép.

Hiện, Công an huyện Quảng Ninh đang lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm