Công dân cho rằng bị hành hung khi không nộp tiền “bảo kê” tại Hải Phòng: Phản hồi của Công an huyện Vĩnh Bảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN vừa nhận được Công văn số 589/CV của Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) trả lời đơn của ông Nguyễn Như Ý (ngụ thôn 5, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo) do Báo PLVN chuyển đến.

Trước đó, ông Nguyễn Như Ý có đơn tố cáo một số người ngụ thôn 5, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo có hành vi thu tiền “bảo kê” các ki ốt bán hàng tại Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm dịp Tết Nguyên đán 2024 và hành hung ông Ý khi ông không đồng ý đưa tiền “bảo kê”.

Công văn do Thượng tá Ngô Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo ký, cho biết: Ngày 15/2/2024, Công an huyện nhận được đơn của bà Lê Thị Thêu (vợ ông Ý) với nội dung, ông Ý tố cáo Lê Văn Thành, Nguyễn Văn Phóng và Nguyễn Bảo Long (cùng ngụ thôn 5, xã Lý Học) với nội dung như nêu trên.

Công văn của Công an huyện Vĩnh Bảo gửi Báo PLVN. (Ảnh: Trung Thứ)

Công văn của Công an huyện Vĩnh Bảo gửi Báo PLVN. (Ảnh: Trung Thứ)

Ngay sau khi nhận được đơn trên, Công an huyện đã giao đơn cho Công an xã Lý Học xác minh ban đầu. Đến ngày 28/2/2024, Công an xã nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần phải điều tra, xác minh làm rõ nên đã có báo cáo lãnh đạo Công an huyện và bàn giao hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện.

Ngày 29/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm với vụ việc trên. Hiện CQĐT đang điều tra, xác minh theo quy định pháp luật.

Đọc thêm