Cộng đồng Lương – giáo Nghệ An đồng lòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong thời gian ngắn, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã 2 lần cử các nữ tu tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại TP Vinh. Ở nhiều giáo xứ, các Linh mục cùng với giáo dân đã tích cực hỗ trợ thực phẩm tại khu cách ly. Những hành động trên đã phát huy tinh thần bác ái, đồng hành với chính quyền trong công tác phòng, chống dịch.
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh và Linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt - Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến các điểm lấy mẫu cộng đồng động viên các Sơ thực hiện nhiệm vụ.
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh và Linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt - Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến các điểm lấy mẫu cộng đồng động viên các Sơ thực hiện nhiệm vụ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP Vinh, ngành y tế Nghệ An đã đẩy nhanh việc xét nghiệm COVID-19 để kịp thời “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng.

Mới đây, TP Vinh tiếp tục xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cộng đồng lần thứ 3. Thông qua sự kết nối của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh, Giám mục Giáo phận Vinh AnPhong Nguyễn Hữu Long đã cử 40 nữ tu thuộc Dòng Mến Thánh giá Vinh và Dòng Thừa sai Bác Ái tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc vào chiều và tối 2/9.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long thăm hỏi, tặng quà tại chốt trực kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 7C, thuộc địa bàn xã Nghi Thuận. Ảnh: UBMTTQ Nghệ An

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long thăm hỏi, tặng quà tại chốt trực kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 7C, thuộc địa bàn xã Nghi Thuận. Ảnh: UBMTTQ Nghệ An

40 nữ tu tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cộng đồng tại TP Vinh lần này đều là những người đã được đào tạo y khoa. Theo sự phân công, các nữ tu của hai hội Dòng nói trên đã về thực hiện nhiệm vụ ở các điểm lấy mẫu cộng đồng tại xã Nghi Phú và xã Hưng Đông, TP Vinh.

Có mặt cùng các Sơ trong lần lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần thứ 3 này là Linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt - Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Vinh, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục. Linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt đã đến các điểm lấy mẫu cộng đồng động viên cán bộ y tế và các nữ tu thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bà con giáo xứ Tân Thanh (xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nấu cơm tặng khu cách ly trên địa bàn.

Bà con giáo xứ Tân Thanh (xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nấu cơm tặng khu cách ly trên địa bàn.

Đây không phải là lần đầu Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cử các nữ tu tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm cùng với ngành y tế Nghệ An.

Trước đó, ngày 30/8, Giám mục Giáo phận Vinh An Phong Nguyễn Hữu Long cũng đã cử 20 nữ tu Dòng Mến Thánh giá Vinh cùng tham gia lấy mẫu test nhanh phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò.

Hay trước đó, đích thân Giám mục Giáo phận Vinh An Phong Nguyễn Hữu Long cũng đã đến các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nghi Lộc để thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ.

Tại các điểm chốt đến thăm, Giám mục Giáo phận Vinh mong muốn các lực lượng làm nhiệm vụ vươn lên khắc phục mọi khó khăn trong điều kiện thời tiết nắng nóng, giữ gìn sức khỏe, góp phần kiểm soát tốt dịch COVID-19 không để phát sinh lây lan trong cộng đồng.

Giám mục Giáo phận Vinh cũng đã chuyển 5 triệu đồng qua tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc để tổ chức nấu cơm thiện nguyện hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và 3 điểm có công dân cách ly trên địa bàn xã Nghi Diên.

Có thể nói, những hoạt động tham gia động viên, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nghi Lộc của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đã tạo động lực không nhỏ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm khống chế đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Thời gian qua, Hội Dòng Mến Thánh giá Vinh cũng đã tổ chức nấu và cấp phát miễn phí cho 212 công dân cách ly tại khách sạn Summer, thị xã Cửa Lò và 81 công dân cùng lực lượng làm nhiệm vụ ở Khu cách ly của huyện tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũ.

Các nữ tu Dòng Mến Thánh giá Vinh trước giờ tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại Nghệ An.

Các nữ tu Dòng Mến Thánh giá Vinh trước giờ tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại Nghệ An.

Tại một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thời gian qua cũng đã tích cực ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó, tại các giáo xứ như Tân Thanh, Thanh Xuân (nằm trên địa bàn xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), thông qua Cha xứ, bà con giáo dân đã đăng ký nấu hàng trăm suất cơm miễn phí để phát tặng các công dân đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn. Những suất cơm đó khiến bao người ấm lòng....

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian qua đồng bào các tôn giáo ở tỉnh Nghệ An càng đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, nhằm kịp thời mang hàng ngàn phần quà ấm áp nghĩa tình đến với những người yếu thế.

Với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã kêu gọi các ban, chư tôn đức tăng ni và đồng bào phật tử tùy theo khả năng của mình hãy tích cực tham gia vận động ủng hộ Quỹ vaccine.

Ủng hộ các nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của bà con vùng cách ly, tặng rau củ quả cho các bếp ăn từ thiện để nấu cơm miễn phí cho các bệnh nhân...

Các nữ tu tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cộng đồng tại Nghệ An đều là những người đã được đào tạo về y khoa

Các nữ tu tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cộng đồng tại Nghệ An đều là những người đã được đào tạo về y khoa

Những đóng góp cụ thể, mang ý nghĩa sâu sắc của lãnh đạo các tổ chức tôn giáo; chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và đồng bào có đạo trong toàn tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, với nhân dân, không ngại gian khổ, dấn thân vì cộng đồng trên hành trình phòng, chống dịch COVID-19 đang ngày càng quyết liệt, vất vả.

Tất cả những việc làm thắp sáng yêu thương, lan tỏa tình người thật đáng trân trọng, tôn vinh, đang nhân lên động lực mạnh mẽ để toàn xã hội vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Đọc thêm