Công nhân sát hại 3 đồng nghiệp vì mâu thuẫn cũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi tỉnh dậy, Đinh Điền Trung nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đây nên lấy ống tuýp kim loại đánh nhiều nhát vào vùng đầu 3 đồng nghiệp cùng công ty khiến 2 nạn nhân tử vong, nạn nhân còn lại thương tích 87%.
Đinh Điền Trung thời điểm bị bắt giữ.
Đinh Điền Trung thời điểm bị bắt giữ.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Điền Trung (SN 1967, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Trung và các anh Đỗ Ngọc Thơ (SN 1976), Phan Văn Tuấn (SN 1968), Nguyễn Văn Quốc (SN 1977, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) là công nhân thời vụ, gia công chế biến trái cây đông lạnh tại một công ty nằm trong Khu công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Công nhân được bố trí ăn, nghỉ và sinh hoạt tại khu vực nhà kho công ty.

Khoảng 23h ngày 15/8/2021, sau giờ làm việc, Trung và các công nhân uống bia, rượu, còn anh Thơ đi ngủ.

Đến khoảng 0h30 ngày 16/8/2021, Trung và một số công nhân đánh bài ăn tiền. Khoảng 2h cùng ngày, Trung thua tiền đánh bạc. Lúc này, mọi người đi ngủ trước, còn Trung uống bia tiếp rồi đi ngủ.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, Trung tỉnh dậy, uống hết số bia còn lại trong ca nhựa, rồi nhớ lại việc trước đây mâu thuẫn với anh Thơ, Tuấn, Quốc nên lấy 1 ống tuýp kim loại đến chỗ anh Quốc đang ngủ, đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt anh Quốc.

Thấy anh Quốc nằm bất động, Trung lại lần lượt đến nơi anh Tuấn, anh Thơ nằm ngủ, đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt. Kết quả, anh Tuấn, anh Thơ tử vong, anh Quốc thương tích 87%.

Sau khi gây án, Trung thay áo quần, đi bộ ra cổng chính của công ty rồi bỏ trốn. Đến khoảng 16h cùng ngày, Trung bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Trung có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử phạt hành chính, đưa vào cơ sở giáo dục do có hành vi say rượu gây mất trật tự công cộng.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên Đinh Điền Trung mức án tử hình về tội “Giết người”.

Đọc thêm