Cử tri Lâm Đồng kiến nghị nhiều vấn đề đến Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cử tri huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bày tỏ nhiều vấn đề bất cập như: Tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc chăn nuôi heo; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn nhiêu khê, chưa đảm bảo quyền lợi cho người dân; nhiều khu quy hoạch dự án treo, kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân, mong muốn nhà nước sớm định hướng, đốc thúc triển khai các dự án sớm… đến địa phương và Trung ương để có phương án tháo gỡ cho dân.
Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Trọng.
Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Trọng.

Chiều 29/4, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng cùng các ĐBQH Lâm Đồng đã có chương trình tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đại diện cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng bày tỏ các vấn đề bất cập, kiến nghị đến địa phương và Trung ương để có phương án giải quyết, tháo gỡ cho người dân như: Tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc chăn nuôi heo; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn nhiêu khê, chưa đảm bảo quyền lợi cho người dân; nhiều khu quy hoạch dự án treo, kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân, mong muốn nhà nước sớm định hướng, đốc thúc triển khai các dự án sớm.

Cử tri còn đề nghị cơ quan chức năng đôn đốc triển khai dự án đường ĐT 724; tình trạng nhiều công trình được nghiệm thu, tuy nhiên vẫn chưa được đưa vào sử dụng như hệ thống đèn đường thắp sáng để đảm bảo an toàn giao thông; đề nghị hỗ trợ chính sách vay vốn, hỗ trợ thuế cho các hộ sản xuất kinh doanh phân bón để đảm bảo cung ứng nguồn phân bón phục vụ trong nước.

Thủ tục hành chính một cửa liên quan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn bất cập, gây phiền hà, để người dân phải đi lại nhiều lần; khi làm đường nông thôn mới nên làm hệ thống mương thoát nước; nên quản lý điều tiết lưu lượng xe quá tải lưu thông gây hư hỏng đường,...

Đại diện chính quyền huyện Đức Trọng đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri và giải trình các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tiếp thu, ghi nhận sâu sắc các ý kiến bà con cử tri xã Tân Hội (huyện Đức Trọng) kiến nghị thuộc thẩm quyền. Ông cũng đã thông tin thêm về các vấn đề cử tri quan tâm như phòng chống tham nhũng, chế độ phụ cấp cán bộ cơ sở, Luật Đất đai sửa đổi,…

Tại buổi tiếp xúc cử tri ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đã thông tin tóm tắt về dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ khai mạc từ ngày 23/5 đến ngày 18/6/2022 bằng hình thức họp tập trung tại Thủ đô Hà Nội.

Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Đại diện Đoàn ĐBQH cũng có đánh giá về kết quả kinh tế - xã hội Quý I năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2022 dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đã chủ động, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Về thu ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 4.744,2 tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán địa phương, tăng 4,76% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đạt 5.988,7 tỷ đồng, bằng 38,35% dự toán và tăng 3,9% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch đến Lâm Đồng 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 2,3 triệu lượt, tăng 33% so cùng kỳ.

Trước đó, cùng ngày Đoàn ĐBQH cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), tại buổi tiếp xúc Đoàn đã nhận được nhiều kiến nghị, đề xuất của cử tri.

Trong đó có một số vấn đề nổi bật như: Việc thực hiện quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị nông thôn mới đang thực hiện quá chậm; thủ tục hành chính còn rườm rà, nhất là thủ tục liên quan đến đất; tình trạng phá rừng chiếm đất, khai thác khoáng sản gia tăng; giá cả các mặt hàng, vật tư nông nghiệp leo thang, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, gieo trồng cho bà con vùng trồng rau huyện Đơn Dương,....

Thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Đình Trạc đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cử tri bám sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng để xử lý; những vấn đề ngoài thẩm quyền, Đoàn có báo cáo trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Đọc thêm