Cục THADS Tuyên Quang báo công tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLO) - Sáng 11/7, Đoàn đại biểu Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên Quang, Chi cục THADS các huyện, thành phố do ông Nguyễn Tuyên, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, báo công tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang dâng hương.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang dâng hương.

Đây là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành THADS (19/7/2046-19/7/2016).

Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố đã bày tỏ niềm xúc động, lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân loại.

Với mảnh đất Tuyên Quang, là địa danh thiêng liêng, gắn liền với lịch sử dân tộc, với những năm tháng Bác Hồ đã ở và làm việc, lãnh đạo cách mạng Tháng 8 thành công.

Những hình ảnh thân thương, những kỷ niệm sâu sắc về Bác luôn khắc sâu trong trái tim và tâm khảm mỗi người dân quê hương cách mạng Tuyên Quang nói chung; công chức, người lao động các cơ quan THADS của tỉnh nói riêng.

 Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng báo công và ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ Bác.

Trong những năm qua cán bộ, công chức, người lao động ngành THADS tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực vươn lên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hằng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp giao.

Không chỉ thế mà đời sống vật chất, tinh thần của người của cán bộ, công chức cũng được nâng lên. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS của tỉnh hứa sẽ vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, giữ vững đoàn kết, thống nhất, nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đọc thêm