Cùng vào tù vì đánh nhau bởi đụng ghế trong lúc nhậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vì đụng ghế trong lúc nhậu, 2 nhóm đối tượng cầm ghế nhựa ném và đuổi đánh nhau trên đường.
Bị cáo Chánh (đứng tại bục khai báo) và các bị cáo. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Bị cáo Chánh (đứng tại bục khai báo) và các bị cáo. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Chiều 4/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Chánh (SN 1999, ngụ phường Cam Linh, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) 11 năm tù về tội “Giết người”.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa còn tuyên phạt các bị cáo Lê Thanh Long (SN 1993) 2 năm 6 tháng tù, Đặng Chí Toàn (SN 1993), Lê Đình Thảo (SN 1993), Trần Khánh Duy (SN 2000, cùng ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cùng mức 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, tối 15/2/2020, tại phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh) nhóm Chánh, Duy ngồi ăn nhậu gần sát bàn của nhóm Long, Thảo, Toàn. Khi một người trong nhóm Long chở bạn về rồi quay lại, Thảo kéo ghế để người này đi vào thì đụng vào ghế của một người trong nhóm Chánh, dẫn đến mâu thuẫn.

Hai nhóm sau đó cầm ghế nhựa ném và đuổi đánh nhau trên đường. Trong lúc đánh nhau, Chánh đâm 2 nhát vào lưng Toàn, gây thương tích 34%. Long xông vào cũng bị Chánh đâm 2 nhát vào lưng và tay, gây thương tích 4%.

Được biết, Chánh đã bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm. Sau khi gây án, Chánh đã bồi thường cho Toàn 28 triệu đồng. Long không yêu cầu bồi thường. Toàn, Long có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Đọc thêm