Cứu hai tàu cá va chạm trên biển

(PLVN) - Khoảng 4h30 ngày 17/8, nhận được tin báo của ngư dân về vụ va chạm giữa 2 tàu cá trên biển. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bến Tre chỉ đạo đơn vị Hải đội Biên phòng 2 điều động 08 cán bộ Tàu cao tốc BP169801 cơ động đến hiện trường ứng cứu.
Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bến Tre chỉ đạo đơn vị Hải đội Biên phòng 2 điều động 8 cán bộ Tàu cao tốc BP169801 cơ động đến hiện trường ứng cứu.
Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bến Tre chỉ đạo đơn vị Hải đội Biên phòng 2 điều động 8 cán bộ Tàu cao tốc BP169801 cơ động đến hiện trường ứng cứu.

Qua xác minh ban đầu, 2 phương tiện va chạm là tàu TG - 90006.TS và phương tiện TV - 4248.TS. Tàu TG - 90006.TS (hành nghề lưới rập) do anh Trần Văn Sang (SN 1980, ngụ xã Bình Đông, Gò Công Đông, Tiền Giang) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên. Phương tiện TV - 4248.TS (hành nghề cào đơn) do anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1990, ngụ xã Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre) làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 thuyền viên.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ tàu cá.
Lực lượng chức năng làm việc với chủ tàu cá. 

Vụ va chạm xảy ra tại tọa độ 09°55'800"Bắc, 106°56'800"Đông, cách cửa sông Hàm Luông 8 hải lý, phương tiện của anh Nguyễn Văn Sơn chìm tại chỗ, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Các tàu cá hoạt động gần đó đã đến ứng cứu kịp thời, không thiệt hại về người.

Đơn vị Hải đội BP2 phối hợp Đồn Biên phòng Hàm Luông và Cửa Đại tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Đọc thêm