Cứu thành công cháu bé 9 ngày tuổi bị ngộ độc do uống mật khỉ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 22/2, thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận điều trị cho một cháu bé sơ sinh 9 ngày tuổi bị ngộ độc do uống mật khỉ được chuyển lên từ bệnh viện tuyến huyện.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cháu bé sơ sinh nói trên ở xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Trước đó, vào khoảng 16h ngày 20/2, cháu bé được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình trong tình trạng nguy kịch do ngừng thở và ngừng tim.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực và lấy lại sự sống cho cháu. Sau cấp cứu, sức khỏe của cháu đang dần hồi phục và được chuyển lên Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để tiếp tục điều trị tránh những di chứng xấu về sau.

Được biết, sau sinh 7 ngày, bệnh viện cho cháu về nhà trong tình trạng sức khỏe bình thường, đến ngày thứ 9 gia đình đã cho cháu uống mật khỉ phòng một số bệnh theo dân gian truyền miệng khiến bé bị ngộ độc rất nguy kịch.

Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, không có bất cứ một bằng chứng khoa học nào cho thấy mật khỉ, cao trăn… giúp ngăn ngừa bệnh tật, ngược lại trẻ có thể bị ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

“Việc cháu bé ở xã Phù Hóa được người nhà cho uống khoảng 2-3ml mật khỉ làm cháu suýt mất mạng và nguy cơ co giật do thiếu oxy não kéo dài là rất lớn”, bác sĩ Hân nói.

Bác sĩ khuyến cáo các sản phụ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trong việc cho trẻ sơ sinh uống thuốc, ăn uống tránh những việc làm tùy tiện có thể dẫn đến những biến chứng khó lường cho trẻ.

Đọc thêm