Đà Lạt đóng đèo Prenn 1 năm để nâng cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Để để thuận tiện cho việc thi công dự án mở rộng, nâng cấp, Đèo Frenn sẽ tạm đóng cửa, cấm xe cộ đi lại (Lâm Đồng) trong vòng 1 năm.
Đèo Prenn sẽ tạm dừng cho phương tiện lưu thông.
Đèo Prenn sẽ tạm dừng cho phương tiện lưu thông.

Ngày 9/12, Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, công trình nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, TP Đà Lạt sẽ được thi công trong vòng 1 năm. Suốt thời gian thi công, cơ quan chức năng sẽ cắm biển cấm đi lại trên đèo Prenn.

Theo đó, người và phương tiện sẽ được phân luồng lưu thông trên đèo Mimosa để ra, vào TP Đà Lạt. Dự án do Sở Giao thông- Vận tải làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công vào tháng 6/2022.

Dự án nâng cấp đèo Prenn với vốn đầu tư dự kiến 514 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Tổng chiều dài của dự án là 7,4km với điểm đầu tiếp giáp với cao tốc Liên Khương- Prenn và điểm cuối tại nút giao thông giữa đèo Prenn và đường Ba Tháng Tư (phường 3, TP Đà Lạt).

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Đà Lạt quan tâm chỉ đạo các đơn vị tính toán kỹ lưỡng, hài hòa các yếu tố kỹ thuật, ổn định mái taluy, hướng tuyến nắn chỉnh phải đảm bảo tối ưu; đánh giá tác động về môi trường của vật liệu đắp và các biện pháp di dời cây xanh hai bên tuyến đường nhằm hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan rừng.

Đèo Frenn là điểm nhấn đầu tiên của du khách khi đặt chân đến “thành phố sương mù”. Do vậy khi dự án được công bố đã có những luồng ý kiến. Một số người đồng thuận nâng cấp đèo theo hướng mở rộng gấp đôi để thuận tiện lưu thông theo xu thế chung của các địa phương khác. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến lo ngại dự án này sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, thơ mộng vốn có của tuyến đường.

Đọc thêm