Đà Nẵng cho shipper hoạt động trở lại từ ngày 21/8

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đà Nẵng sẽ cho đội ngũ shipper, giao hàng áp dụng công nghệ hoạt động lại từ ngày mai (21/8).
Đà Nẵng cho shipper hoạt động trở lại từ ngày 21/8.
Đà Nẵng cho shipper hoạt động trở lại từ ngày 21/8.

Để duy trì tốt việc phong tỏa cứng toàn thành phố, cấm người dân ra đường, nhưng đảm bảo nguồn hàng thiết yếu, lương thực thực phẩm cho người dân trong những ngày thực hiện lệnh "ai ở đâu ở yên đó", Thường trực UBND TP Đà Nẵng sẽ cấp giấy cho khoảng gần 1000 shiper - nhân viên của các nhà cung ứng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân, được hoạt động trở lại từ ngày 21/8.

Tuy nhiên, các shipper được hoạt động phải đảm bảo nhiều điều kiện nghiêm ngặt, là những người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Quá trình hoạt động phải mặc đồng phục của công ty, đơn vị cung ứng và mặc thêm áo bảo hộ y tế bên ngoài, đeo khẩu trang, mũ chống giọt bắn.

Đặc biệt, các shipper phải test nhanh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mỗi ngày. Đồng thời, chỉ mua hàng tại các siêu thị và địa chỉ thương mại được thành phố cho phép.

Nếu những trường hợp giả shipper để ra đường, Công an sẽ phối hợp với các lực lượng khác làm nhiệm vụ xử phạt thật nghiêm.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, tính đến nay thành phố có 844 shipper đã được tiêm vaccine.

Được biết, hiện nay, nhiệm vụ mua sắm nhu yếu phẩm chủ yếu được giao cho tổ trưởng dân phố và ban điều hành tổ dân phố. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các đơn đặt hàng lương thực, thực phẩm của người dân rất cao nên các tổ dân phố không thể đáp ứng kịp. Do đó, thời gian tới ban điều hành ở các khu dân cư sẽ tập trung vào các đối tượng khó khăn hơn, đối tượng không liên hệ được với đội ngũ shipper để hỗ trợ cho dân.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng kịch bản mới về cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng.

Cũng trong chiều nay, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, trong 24h qua, thành phố ghi nhận 167 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 108 ca đã cách ly, 12 ca trong khu phong tỏa và 43 ca cộng đồng.

Chuỗi lây nhiễm tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn quận Sơn Trà có dấu hiệu giảm, trong ngày có thêm 6 ca dương tính mới, gồm 4 F1 đã cách ly, 1 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 1 trường hợp lấy mẫu hộ gia đình.

Cộng dồn từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.464 ca mắc COVID-19.

Đọc thêm