Xin hãy ý thức hơn trong phòng, chống dịch COVID-19!

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng với sự vào cuộc quyết liệt và các giải pháp ứng phó, ngăn chặn đúng đắn, kịp thời của Chính phủ, chính quyền các cấp, thì ý thức, tinh thần trách nhiệm và sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19...

Cấp ủy Đảng, chính quyền ở nhiều tỉnh, TP trên cả nước đã và đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng để nỗ lực dập dịch. Người dân được yêu cầu thực hiện tốt khuyến cáo 5K của ngành y tế, không ra đường khi không thật sự cần thiết, có những nơi đã áp dụng khung giờ giới nghiêm... Lần đầu tiên Việt Nam có một số tỉnh, thành phố thực hiện lệnh giãn cách xã hội lâu như hiện nay.

Mỗi người dân cần nêu cao ý thức để góp phần cùng cả nước đẩy lùi bệnh dịch.

Mỗi người dân cần nêu cao ý thức để góp phần cùng cả nước đẩy lùi bệnh dịch.

Hệ thống loa phát thanh ở các địa phương từ thành thị đến các vùng nông thôn, vùng sâu thường xuyên phát những bản tin về phòng, chống COVID-19, vận động người dân “ai ở đâu thì ở yên đó”. Điều đó cho thấy sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống lại “giặc” COVID-19.

Tuy nhiên, muốn chiến thắng hoàn toàn đại dịch lúc này thì chúng ta rất cần phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, sức mạnh thống nhất toàn dân. Trong đó, vũ khí quan trọng chính là ý thức của người dân. Ý thức với bản thân, ý thức với gia đình, ý thức đối với cộng đồng xã hội và ý thức đối với quốc gia, dân tộc. Ý thức của người dân càng cao, thực hiện đúng khuyến cáo của ngành y tế thì mới mong chiến thắng hoàn toàn dịch bệnh.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kêu gọi “người dân, cấp ủy, chính quyền chung tay phòng, chống dich, ông Hải mong rằng, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, hoạn nạn và ý thức chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch của mỗi người dân, chúng ta sẽ ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Từ đó bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, đưa mọi hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân sẽ được trở lại bình thường để tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Từ khi nước ta bùng phát dịch bệnh COVID-19, thông qua sự tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền, các ngành và các cơ quan truyền thông về sự nguy hiểm của dịch bệnh, người dân cơ bản chấp hành nghiêm quy định đặt ra. Chỉ một bộ phận người dân thiếu ý thức, xem nhẹ tác hại của bệnh dịch hoặc vì tiền mà có hành vi bất chấp quy định của pháp luật: đưa người đưa người nhập cư trái phép; tài xế xe “vùng xanh” chở người từ vùng dịch về địa phương; chống người thi hành công vụ trong khu cách ly hoặc ở chốt kiểm soát bệnh dịch; trốn khỏi khu cách ly hoặc khai báo y tế gian dối vì sợ bị cách ly… Trong số ấy, có nhiều đối tượng bị pháp luật trừng trị nghiêm minh bằng việc khởi tố vụ án.

Vẫn còn có một bộ phận người dân xem nhẹ tác hại của bệnh dịch hoặc vì tiền mà bất chấp quy định của pháp luật.

Vẫn còn có một bộ phận người dân xem nhẹ tác hại của bệnh dịch hoặc vì tiền mà bất chấp quy định của pháp luật.

Có những trường hợp chưa thực hiện đúng tinh thần khuyến cáo 5K như không đeo khẩu trang, đeo khẩu trang để hở mũi ra ngoài, không xịt rửa tay sát khuẩn thường xuyên hay không tuân thủ về quy định giữ khoảng cách...

Mới đây, người viết đến một cánh đồng lúa ở địa bàn huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) để ghi nhận tình hình sản xuất của bà con nông dân. Tại đây, tôi bắt gặp hình ảnh một anh nông dân đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn mang khẩu trang chăm sóc lúa dưới nắng gay gắt.

Một anh nông dân khác ở cạnh đó lên tiếng hỏi anh nông dân trên: "Đeo khẩu trang không sợ ngộp thở hả anh, đâu có con vi rút nào ra tới đây đâu mà anh lo?".

Anh nông dân đeo khẩu trang nghiêm giọng đáp lại: “Tôi đeo khẩu trang là vì tôi ý thức với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Dù ngoài đồng ruộng vắng vẻ, nhưng biết đâu anh là F0 thì chẳng phải khi đó tôi sẽ là F1 hay sao? Ngoài đồng cũng có người ra thăm đồng vậy, chứ đâu chỉ có riêng tôi”.

Để cuộc sống sớm trở lại bình thường như trước đây, hơn lúc nào hết, lúc này người dân cần đồng lòng cùng nhà nước đẩy lùi dịch bệnh, muốn được như vậy thì cần lắm ý thức phòng, chống dịch của mỗi người dân. "Đừng để một số cá nhân thiếu ý thức mà gây ảnh hưởng đến công sức của cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng”, ông Nguyễn Văn Tiến, nhà gần chốt kiểm soát dịch bệnh tại đường Võ Thị Sáu, Phường 3 (TP Bạc Liêu) nói.

Nhiều cơ quan, đơn vị kêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp nấu cơm thiện nguyện cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Nhiều cơ quan, đơn vị kêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp nấu cơm thiện nguyện cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã nhắn gửi: "Toàn thể người dân Bạc Liêu cần tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19, xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi công dân, vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước. Mọi hành vi vi phạm phải được chấn chỉnh và xử phạt theo mức cao nhất trong khung quy định”.

Đọc thêm