Đà Nẵng thí điểm cho ô tô khách trên 30 chỗ vào trung tâm thành phố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  TP Đà Nẵng cho phép thí điểm xe ô tô khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông vào một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố vào các khung giờ cao điểm.
Đà Nẵng thí điểm cho xe khách trên 30 chỗ vào trung tâm thành phố để kích cầu du lịch.
Đà Nẵng thí điểm cho xe khách trên 30 chỗ vào trung tâm thành phố để kích cầu du lịch.

Ngày 7/4, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa có công văn thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc thí điểm cho phép ô tô khách hơn 30 chỗ ngồi được lưu thông vào trục đường Duy Tân - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý.

Các tuyến đường còn lại tiếp tục hạn chế, cấm lưu thông các loại ô-tô khách hơn 30 chỗ ngồi vào giờ cao điểm theo chủ trương của UBND TP tại Công văn 4883 ngày 19/7/2019.

Trước đó, từ năm 2019, Đà Nẵng cấm, hạn chế các loại xe ô tô khách trên 30 chỗ lưu thông trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng như: Nguyễn Tất Thành - Lý Thái Tông - Hoàng Thị Loan Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - 2 Tháng 9 - Bạch Đằng - 3 Tháng 2 - Nguyễn Tất Thành trong thời gian cao điểm từ 10 giờ 30 đến 12 giờ và từ 16 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày.

Hiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Giao thông vận tải triển khai lắp đặt, điều chỉnh các biển báo theo chủ trương mới, kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2022.

Đồng thời, cũng giao Sở Du lịch chịu trách nhiệm tuyên truyền, yêu cầu các đơn vị lữ hành, vận chuyển khách du lịch có sử dụng ô-tô khác hơn 30 chỗ ngồi thực hiện ký cam kết trong quá trình lưu thông phải nghiêm túc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, không được đỗ xe (chỉ dừng xe đón/trả khách) theo chủ trương nêu trên.

Đọc thêm