Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trọng thể trong hai ngày 27 và 28/6. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dự và chỉ đạo đại hội.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương (QUTƯ), BQP, Đảng bộ Quân khu 2 đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, hoàn thành 20/21 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thường xuyên nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu với QUTƯ, BQP xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng; chủ động điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự, tăng cường các tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT quân khu được nâng lên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quân khu, 5 năm qua, LLVT Quân khu 2 được Đảng, Nhà nước tặng một Huân chương Quân công hạng Nhất; một Huân chương Tự do Issara (Itxala) hạng Nhất của Nhà nước Lào; các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân khu được tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, do đó, Đảng bộ Quân khu 2 phải luôn quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ Quân đội; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, QUTƯ, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

BCH Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí: Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2 tiếp tục được Đảng ủy tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục được Đảng ủy tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy quân khu. Đảng ủy cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quân khu gồm 9 đồng chí.

Đọc thêm