Đại Nam Sơn Group mong muốn từng bước thúc đẩy sự phát triển cho ngành nông sản, du lịch tại tỉnh Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều ngày 16/4, tại Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu, ông Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu có buổi tiếp xúc và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Đại Nam Sơn và Công ty ViKo Energy Hàn Quốc tại Việt Nam về các lĩnh vực Xúc tiến đầu tư nông sản, du lịch.
Đại Nam Sơn Group mong muốn từng bước thúc đẩy sự phát triển cho ngành nông sản, du lịch tại tỉnh Lai Châu
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu có buổi tiếp xúc và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Đại Nam Sơn và Công ty ViKo Energy Hàn Quốc tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu có buổi tiếp xúc và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Đại Nam Sơn và Công ty ViKo Energy Hàn Quốc tại Việt Nam

Về phía Đoàn công tác của Tập đoàn Đại Nam Sơn (Đại Nam Sơn Group) có bà Mã Thị Kim Đào – Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn, ông Nguyễn Tuấn Đạt – Tổng Giám đốc Đại Nam Sơn Group, ông Phạm Văn Duy – Giám đốc Công ty Farm Foods Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đại Nam Sơn Group, PGS. TS Trần Văn Ơn – Cố vấn quốc gia Chương trình Quốc gia Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP), ), Nghệ nhân Văn hóa Trà Việt Nguyễn Cao Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Cao Sơn Trà Việt (công ty thành viên của Đại Nam Sơn Group) và Công ty ViKo Energy – là công ty đối tác của Đại Nam Sơn Group.Tham dự buổi làm việc, bên cạnh Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ông Trần Tiến Dũng còn có sự góp mặt của Lãnh đạo các Sở ban ngành tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Đại Nam Sơn

Quang cảnh buổi làm việc giữa Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Đại Nam Sơn

Với mục tiêu và định hướng: Coi Lai Châu là một địa bàn chiến lược của Tập đoàn Đại Nam Sơn trong việc phát triển các dự án. Từ đầu tháng 4 tới nay, Đoàn công tác đã có 2 đợt thăm quan và khảo sát tiềm năng phát triển ở các huyện Sìn Hồ, Tân Uyên, Phong Thổ… thuộc tỉnh Lai Châu.

Bà Mã Thị Kim Đào – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Nam Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Bà Mã Thị Kim Đào – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Nam Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Mã Thị Kim Đào – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Nam Sơn và các thành viên trong Đoàn công tác đã báo cáo và đưa ra các kế hoạch, đề xuất ở nhiều lĩnh vực như: Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng; Xây dựng thương hiệu chè Lai Châu; Xây dựng và phát triển nhà máy chè theo công nghệ Nhật Bản, nhà máy chế biến chuối và kho lạnh bảo quản chuối theo công nghệ Hàn Quốc để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường quốc tế; Ký kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lai Châu đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao trở lên; Phát triển quy mô dược liệu quý và lập chi nhánh Farm Foods Việt Nam tại tỉnh Lai Châu…

Các đối tác Hàn Quốc của Tập đoàn Đại Nam Sơn cũng sẽ đồng hành trong việc chuyển giao công nghệ đối với nông nghiệp, công nghiệp sản xuất, cố vấn phát triển du lịch sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ông Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ông Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi giới thiệu nhanh về tiềm năng, thế mạnh ở diện tích tự nhiên, diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng và mật độ sông suối của của tỉnh Lai Châu, đồng thời lắng nghe báo cáo sơ bộ về kế hoạch của Tập đoàn Đại Nam Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng bày tỏ sự hoan nghênh các nhà đầu tư đã đến thăm và làm việc.

Đồng thời ông cũng nhấn quan điểm trọng tâm: Các dự án mà Đại Nam Sơn Group đưa ra là lý tưởng và rất đúng với định hướng của tỉnh. Lai Châu mong muốn đi khác, đi nhanh và đi đón đầu… Do đó, ông mong muốn Tập đoàn Đại Nam Sơn cũng như Công ty Viko Energy Hàn Quốc tại Việt Nam đặt ra thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án, có hướng khảo sát, đề xuất và có những hợp tác đầu tư để sớm tạo nên những sản phẩm có thương hiệu, có chất lượng, có giá trị khi đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.

Ông Lee Sang Shin – Tổng Giám đốc Công ty Viko Energy Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng với tỉnh Lai Châu

Ông Lee Sang Shin – Tổng Giám đốc Công ty Viko Energy Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng với tỉnh Lai Châu

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lee Sang Shin – Tổng Giám đốc Công ty Viko Energy Hàn Quốc tại Việt Nam đã bày tỏ sự ấn tượng về việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu luôn sẵn lòng đồng hành cùng doanh nghiệp và giải đáp nhanh tất cả câu hỏi của đối tác. Ông Lee Sang Shin cũng đưa ra nhiều hứa hẹn trong việc hỗ trợ Đại Nam Sơn Group đồng hành và triển khai các dự án đi vào thực tế tại tỉnh Lai Châu.

Tin tưởng rằng sự phù hợp giữa tiềm năng vốn có của tỉnh Lai Châu và tầm nhìn, chiến lược mà Đại Nam Sơn Group đề ra, câu chuyện không chỉ dừng lại ở sự thúc đẩy ngành nông sản, du lịch mà Tập đoàn Đại Nam Sơn còn đồng hành bền vững, đưa tỉnh Lai Châu vươn xa hơn ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đọc thêm