Đàn ông giọng trầm “ăn điểm” phái đẹp

(PLO) - Một nghiên cứu cho thấy sức hấp dẫn một anh chàng phụ thuộc vào giọng nói.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không nhìn mặt thì giọng nói trầm ấm như Jamie Foxx và giọng the thé của David Beckham hấp dẫn phụ nữ hơn? Chắc chắn phái đẹp sẽ chọn diễn viên kém điển trai Jamie Foxx.

Một thử nghiệm gần đây chứng minh giả thuyết này hoàn toàn chính xác . Giọng trầm của đàn ông rất ăn điểm với phụ nữ.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Tính cách và sự khác biệt cá nhân (The journal Personality and Individual Differences). Các nhà nghiên cứu yêu cầu 87 phụ nữ lắng nghe giọng nói của nam giới đã được điều chỉnh trầm hoặc cao hơn. Sau đó, nhóm phụ nữ này được yêu cầu chọn những người họ cảm thấy có khả năng “lừa tình” và những người hấp dẫn họ. Đáng ngạc nhiên, những người tham gia cảm nhận những người có giọng trầm có khả năng “lừa tình” và hấp dẫn hơn những người nói giọng cao.

Chuyên gia tình dục Isiah McKimmie cũng công nhận giọng nói là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất, hấp dẫn của đàn ông: "Một giọng nói trầm ấm có thể truyền đạt một cách tự tin mạnh mẽ, nam tính”.

Một nghiên cứu của Mỹ được công bố trên Tạp chí Hành vi không lời (Journal of Nonverbal Behaviour) cũng phát hiện ra sự thay đổi trong giọng nói của đàn ông có thể giúp nhận biết sự không chung thủy. Thông qua giọng điệu khi nói chuyện điện thoại, bạn có thể phát hiện ra người đàn ông của mình có nói dối hay không.

"Phụ nữ có trực giác tuyệt vời. Nếu họ linh cảm có chuyện không hay thì điều này hoàn toàn có thể xem xét. Các dấu hiệu có thể xem xét trong “mục gian lận” của đàn ông bao gồm: gọi điện nói sẽ ở lại làm việc muộn, nói đi chơi với bạn bè nhưng không cụ thể đối tượng… hay việc luôn khư khư chiếc điện thoại của mình” Isiah nói.