Đang nợ án tù vẫn mua bán trái phép ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù đang nợ một bản án tù nhưng Luân vẫn phạm tội mua bán ma túy. Khi bị công an phát hiện, đối tượng này liền tẩu táng “hàng” nhưng đã bị cơ quan chức năng phát hiện. 
Hai bị cáo tại phiên tòa
Hai bị cáo tại phiên tòa

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thành Luân (36 tuổi), trú phường Lê Lợi, TP. Vinh (Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Nguyễn Anh Phúc (32 tuổi), trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thông qua mối quan hệ quen biết, ngày 27/7/2021 Trương Thành Luân đã mua khoảng 100 gam ma túy các loại với giá hơn 21 triệu đồng của một đối tượng tại khu vực gần cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An).

Số “hàng” mua được, Luân đem về chung cư mini do bạn gái thuê tại TP Vinh để cất giấu. Là đối tượng nghiện nên Luân nhiều lần lấy ma túy ra sử dụng.

Tối khuya ngày 5/8/2021, Luân đã bán cho Nguyễn Anh Phúc 300 nghìn đồng tiền ma túy. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Luân gói ma túy trong giấy vệ sinh rồi bỏ ở chân cầu thang máy của chung cư rồi nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, hành vi bán ma túy của Luân đã bị lộ khi cơ quan chức năng bắt giữ Phúc cùng tang vật. Khi biết cơ quan điều tra đến khám xét nhà, Luân liền đóng cửa phòng để tẩu táng ma túy bằng cách vứt sang mái tôn của nhà liền kề. Tuy nhiên, mọi hành vi của Luân đã bị cơ quan chức năng vạch trần.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Luân khai mua ma túy về bán kiếm lợi và sử dụng. Còn Phúc khai vì nghiện nên mua về dùng. Hai bị cáo thành khẩn khai báo, xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo là vi phạm pháp luật. Đáng nói, vào ngày 29/7/2021, bị cáo Trương Thành Luân bị tòa tuyên phạt 8 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo chưa đi thi hành bản án đó nhưng tiếp tục phạm tội khác.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Trương Thành Luân 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án trước đó, buộc bị cáo phải thi hành mức án chung là 18 năm 8 tháng tù. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Phúc 10 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đọc thêm