Đăng tin vu khống lực lượng chức năng, một phụ nữ ở Khánh Hòa bị phạt 5 triệu đồng

(PLVN) - Vì nghe một người bịa ra kể và xúi giục đăng lên facebook nội dung vu khống lực lượng chức năng, một phụ nữ ở tỉnh Khánh Hòa bị phạt 5 triệu đồng.
Cơ quan chức năng làm việc với bà T. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Ngày 9/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an huyện Vạn Ninh đã làm việc với bà T.T.T.T (làm nghề buôn bán ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Bà T thừa nhận, vào lúc 11h30 ngày 3/8, trên trang facebook cá nhân, bà T đã đăng bài viết có nội dung do bà nghe một người tên T.M.P bịa ra kể và xúi giục bà đăng lên facebook, chứ nội dung không có thật. Bà cũng đã tự gỡ nội dung thông tin trên facebook cá nhân.

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15 ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà T.

Đọc thêm