Đề nghị làm rõ phương án xử lý cơ sở không đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại Quảng Ning

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi làm việc với Công an tỉnh để khảo sát, nắm tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2022.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, nỗ lực, quyết liệt thực hiện 3 giải pháp trọng tâm, đột phá; phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn những hoạt động trong khuôn khổ SEA Games 31 và nhiều sự kiện quan trọng khác; triển khai bài bản Đề án 06 của Chính phủ; tiếp tục tăng cường toàn diện cho công an cơ sở.

Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của cấp trên ban hành 30 văn bản để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; huy động 1.096 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia 179 tổ, chốt tại điểm có diễn ra hoạt động thuộc SEA Games 31; tham mưu làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa. Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với cường độ cao; 23 nhiệm vụ, giải pháp kéo giảm tội phạm một cách thực chất; nâng cao hiệu quả đấu tranh, phát hiện, xử lý với tội phạm; nâng cao công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Công an tỉnh làm rõ một số nội dung như: Chế độ phụ cấp cho công an bán chuyên trách, phương án xử lý cơ sở không đảm phòng cháy chữa cháy, biện pháp phòng chống ma túy, số liệu về người chưa thành niên vi phạm giao thông…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định tình hình trong những tháng cuối năm 2022. Đồng thời đánh giá hiệu quả mô hình an ninh cơ sở, có các giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm ở tất các lĩnh vực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạnh dạn đề xuất bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ, nâng cao vai trò của xã hội trong công tác tố giác tội phạm.

Đọc thêm