Di tích Huế có ứng dụng “bản đồ số” thông minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HUECIT) cho biết, hai đơn vị đã hợp xây dựng App có tên “Di tích Huế” để phục vụ du khách tham quan.
Ứng dụng trên điện thoại "Di tích Huế".
Ứng dụng trên điện thoại "Di tích Huế".

Thông qua ứng dụng trực tuyến, du khách tham quan Huế sẽ thuận tiện hơn trong việc di chuyển và tìm kiếm và tìm kiếm các điểm đến trong Hoàng Cung Huế.

Ứng dụng Di tích Huế được trang bị đầy đủ, tiện lợi hướng dẫn đường đi đến các địa điểm di tích trong Hoàng Cung Huế cụ thể, cá nhân hóa hành trình trải nghiệm và hơn thế nữa.

Để phát huy hiệu quả của ứng dụng, thời gian tới, ứng dụng này sẽ được phát triển và sử dụng cho các điểm di tích khác thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Đây cũng chính là quà tặng cho du khách để không bị lạc đường khi tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế.

Đại Nội – Kinh Thành Huế là nơi lưu dấu gần như nguyên vẹn bề dày trầm tích của lịch sử - văn hóa Huế và triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam – Nhà Nguyễn; là công trình tiêu biểu nhất trong Quần thể di tích Cố đô Huế đã được tổ chức là công trình tiêu biểu nhất trong Quần thể di tích Cố độ Huế đã được tổ chức UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1993.

Với diện tích lên đến 32.000m2, Đại Nội (hay còn gọi là Hoàng Thành, Hoàng Cung Huế là vòng thành thứ hai bên trong Kinh thành Huế), có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và bảo vệ Tử Cấm thành – nơi dành riêng cho vua và hoàng gia. Tại đây, hơn 50 công trình lớn nhỏ được bài trí Đăng đối. Mỗi công trình có một chức năng riêng cũng như mang nét kiến trúc độc đáo tạo nên “Một di sản đồ sộ và tinh tế” như GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính từng đánh giá.

Đọc thêm