Độc đáo chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” tại Bà Rịa – Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 10/2, chính quyền huyện Long Điền phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh.
“Ăn sáng cùng ngư dân” tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu
“Ăn sáng cùng ngư dân” tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu

Tham gia chương trình gồm có 61 ngư dân, các chủ phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ trên địa bàn các xã ven biển của huyện Long Điền đã cùng ăn sáng với lãnh đạo huyện Long Điền, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các xã trên địa bàn.

Đây là chương trình rất ý nghĩa, mới lạ, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm mục đích tăng cường đoàn kết, gắn bó ngư dân với lực lượng vũ trang, đồng thời kết hợp tuyên truyền cho ngư dân nắm bắt và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức mỗi quý 1 lần và luân phiên tại các địa phương ven biển của tỉnh.

Ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền phát biểu tại Chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân”

Ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền phát biểu tại

Chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân”

Chia sẻ tại chương trình, ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết rằng nhân chuyến biển đầu năm 2022, động viên bà con ngư dân an tâm ra khơi đánh bắt, qua đó tuyên truyền cho bà con ngư dân chấp hành pháp luật trên biển, đặc biệt là không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Tình hình năm nay dự đoán rất khó khăn do giá cả nhiên liệu tăng, đến thời điểm này bà con ngư dân xuất bến hết sức hạn chế. Buổi ăn sáng hôm nay cũng là dịp chia sẻ với bà con ngư dân làm sao để bà con ngư dân an tâm sản xuất, đánh bắt trong chuyến biển đầu năm, chúc cho bà con một chuyến biển đầy ắp từ đầu năm đến cuối năm.

Trong chương trình, ngư dân, chủ phương tiện đánh bắt hải sản trên địa bàn đã được Đồn Biên phòng Phước Tỉnh thông tin, tuyên truyền về việc các nước trong khu vực sẽ bắt giữ các phương tiện, người xâm phạm vùng biển chủ quyền của họ và sẽ xử lý theo luật nước sở tại; Ủy ban Châu Âu tuyên bố rút thẻ vàng đối với hoạt động khai thác thủy hải sản của Việt Nam do vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định và nếu còn tiếp tục vi phạm thì sẽ rút thẻ đỏ đồng nghĩa toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản vào Liên minh Châu Âu sẽ bị bị cấm.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các ngư dân, chủ phương tiện trên địa bàn

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

cho các ngư dân, chủ phương tiện trên địa bàn

Ngư dân, chủ phương tiện cũng đã trực tiếp tìm hiểu, hỏi và được chỉ huy các đơn vị vũ trang, báo cáo viên giải đáp cặn kẽ những vấn đề còn thắc mắc, chưa rõ về phân vùng khai thác hải sản; quy định đối với tàu đánh bắt hải sản; chính sách của một số quốc gia có liên quan trong việc xử lý ngư dân, tàu cá nước ngoài vi phạm…

Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền, BCHQS huyện Long Điền đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Mô hình ăn sáng cùng ngư dân trước khi ra khơi bám biển, qua đó tạo sự gắn bó mật thiết giữa quân và dân đồng thời thông tin tuyên truyền đến ngư dân làm sao đánh bắt hải sản đúng quy định, thực hiện tốt Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về việc ngăn chặn, chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong thời gian tới, Đảng ủy BCHQS huyện Long Điền tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng mô hình này và thường xuyên tiếp cận bà con ngư dân trong thời gian tới để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con ngư dân.

Trao tặng quà và 220 lá Cờ Tổ quốc cho 61 ngư dân, các chủ phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ trên địa bàn các xã ven biển của huyện Long Điền

Trao tặng quà và 220 lá Cờ Tổ quốc cho 61 ngư dân, các chủ phương tiện

đánh bắt hải sản xa bờ trên địa bàn các xã ven biển của huyện Long Điền

Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đánh giá đây là chương trình rất ý nghĩa, qua buổi gặp mặt sẽ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc của bà con ngư dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban ngành để giải quyết những khó khăn của bà con.

Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Phước Tỉnh vẫn xảy ra 9 vụ/13 tàu cá với 78 ngư dân bị lực lượng chức năng Indonexia, Malaysia bắt giữ.

Nhân dịp này, Huyện ủy, UBND, UBMTTQ VN huyện Long Điền và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh trao tặng quà và 220 lá Cờ Tổ quốc cho 61 ngư dân, các chủ phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ trên địa bàn các xã ven biển của huyện Long Điền.

Ngư dân, chủ phương tiện vui mừng, phấn khởi khi được tiếp xúc với lãnh đạo huyện cũng như lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan để hiểu hơn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc.

Đọc thêm