Độc lạ chiếc ô tô chở một con bò khổng lồ trên cao tốc nước Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cảnh sát ở bang Nebraska, Mỹ, đã ngạc nhiên khi phát hiện một tài xế đang lái chiếc ô tô con trên đường cao tốc, trong đó một nửa của xe đã bị cắt khuyết để chở một con bò Watusi khổng lồ có bộ sừng dài kỳ dị.
Độc lạ chiếc ô tô chở một con bò khổng lồ trên cao tốc nước Mỹ

Ông Lee Meyer, chủ sở hữu của chiếc xe, ở thành phố Neligh, đã cắt đôi chiếc xe để tạo không gian cho con bò đứng trên đó. Một khung sắt được gắn vào xe để đảm bảo an toàn cho con bò. Bộ sừng khổng lồ của con bò đã che khuất hầu hết tầm nhìn của tài xế và thậm chí mui xe còn có gắn thêm cặp sừng nhỏ kì dị.

Trong quá trình chiếc ô tô di chuyển trên đường cao tốc, phân của chú bò bắn tung tóe ra ngoài.

Chiếc xe chở con bò khổng lồ, phân bắn tứ tung

Chiếc xe chở con bò khổng lồ, phân bắn tứ tung

Con bò này tên là Howdy Doody và được cho là thường xuyên tham gia các sự kiện biểu diễn và diễu hành gia súc ở địa phương.

Con bò này thường xuyên được chủ nhân cho tham gia các sự kiện biểu diễn và diễu hành gia súc ở địa phương

Con bò này thường xuyên được chủ nhân cho tham gia các sự kiện biểu diễn và diễu hành gia súc ở địa phương

Ông Norfolk, cảnh sát bang Nebraska, đã nhận được cuộc gọi báo cáo về việc chiếc ô tô đang chở một con bò trên đường cao tốc. Họ đã cảnh báo và yêu cầu ông Lee Meyer mang con bò về nhà và rời khỏi thành phố.

Ông Lee Meyer được yêu cầu mang con bò về nhà và rời khỏi thành phố.

Ông Lee Meyer được yêu cầu mang con bò về nhà và rời khỏi thành phố.

Giống bò Ankole-Watusi khá hiếm và có nguồn gốc từ châu Phi. Chúng có vóc dáng to lớn và bộ sừng dài kỳ dị. Dường như chủ xe đã quyết định trưng diễn chú bò này trên đường phố, đánh đổi cả giá trị của chiếc ô tô và không quan tâm đến an toàn giao thông.