Đối tượng giết nữ sinh 13 tuổi tại Bến Tre bị bắt sau một ngày gây án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bắt, tạm giam đối tượng liên quan đến vụ án “một nữ sinh 13 tuổi tử vong trong phòng trọ” xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Lách vào ngày 13/6 để điều tra về các tội danh: Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giết người, cướp tài sản.
Đối tượng giết nữ sinh 13 tuổi tại Bến Tre bị bắt sau một ngày gây án

Tại cơ quan công an, đối tượng gây án được xác định là Võ Hoàng Khang, sinh năm 1996, (ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, Bến Tre). Đối tượng Võ Hoàng Khang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân trong vụ án là em Tr.Th.M.Ph 13 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 13/6, Khang nhắn tin hẹn gặp em Ph. tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Chợ Lách với ý định chiếm đoạt tài sản của em Ph. để tiêu xài cá nhân. Sau khi nạn nhân đến điểm hẹn, Khang đã dụ nạn nhân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Võ Hoàng Khang được xác định là người giết nữ sinh 13 tuổi tại Bến Tre (Ảnh: Quang Duy)

Đối tượng Võ Hoàng Khang được xác định là người giết nữ sinh 13 tuổi tại Bến Tre (Ảnh: Quang Duy)

Tại đây, đối tượng Võ Hoàng Khang đã ép nạn nhân quan hệ tình dục nhưng bị Ph. phản kháng và kêu cứu. Do lo sợ bị phát hiện, nên Khang đã dùng tay siết cổ Ph.. Khi thấy nạn nhân đã chết, Võ Hoàng Khang tiếp tục giao cấu với thi thể của Ph., sau đó lấy đôi bông tai cùng xe mô tô của nạn nhân tẩu thoát về hướng TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng cảnh sát hình sự Công an Bến Tre đã nhanh chóng phối hợp cùng công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra.

Đến tối 14/6, lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ đối tượng Võ Hoàng Khang đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Đọc thêm