Đội tuyển chó nghiệp vụ Biên phòng tham dự Army Games 2020

(PLVN) - 2020 là năm thứ hai Việt Nam tham dự hội thao quốc tế Army Games, đặc biệt, trong khuôn khổ Army Games 2020, Đội tuyển chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng sẽ tham dự cuộc thi “Người bạn trung thành” (chó nghiệp vụ). 
Giờ huấn luyện của huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Ảnh: Khuất Huy
Giờ huấn luyện của huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Ảnh: Khuất Huy

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Kế hoạch huấn luyện đội tuyển chó nghiệp vụ tham gia Army Games 2020 tại Cộng hòa Liên bang Nga của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, căn cứ thể lệ cuộc thi “Người bạn trung thành” (chó nghiệp vụ) trong khuôn khổ Army Games 2020, nhà trường đã chủ động xây dựng chương trình huấn luyện khoa học, hợp lý, hiệu quả trên cơ sở điều kiện, khả năng hiện có của đơn vị. Đồng thời, tiến hành củng cố thao trường, bãi tập, chuẩn bị các mô hình, học cụ, mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác luyện tập của cán bộ, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ.

Army Games 2020 là một cuộc thi thể thao quân sự đa quốc gia do Bộ Quốc phòng Nga làm nhà tổ chức chính, được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 8/2015 với mục đích nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước, tạo điều kiện thi đấu, giao lưu, cọ xát, nâng cao kỹ năng, trình độ huấn luyện chiến đấu, học hỏi kinh nghiệm khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự, kỹ thuật tiên tiến phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu trong điều kiện hiện nay. 

Army Games 2019 có sự tham gia của 223 đội tuyển từ 39 nước khác nhau trên thế giới. Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam cử 127 cán bộ, sĩ quan với 7 đội tuyển tham gia các môn thi đấu quân sự và 1 đội thi môn nghệ thuật. 

Đọc thêm