Đơn của trụ trì chùa Ngọc Long (Hà Nội): Công an huyện Đông Anh thông báo kết quả giải quyết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, PLVN nhận được đơn của bà Phan Thị Hà Thanh (SN 1978, pháp danh Thích Diệu Phúc, trụ trì chùa Ngọc Long, thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội).
Đơn của trụ trì chùa Ngọc Long (Hà Nội): Công an huyện Đông Anh thông báo kết quả giải quyết

Đơn cho biết, năm 2013, UBND huyện có Văn bản 125/UBND-NV về việc tiếp nhận, bàn giao chùa Ngọc Long, trong đó có nêu: “UBND xã Vĩnh Ngọc chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã và thôn Ngọc Giang có biên bản bàn giao hiện trạng chùa, đất đai trong khuôn viên chùa theo hồ sơ quản lý đất đai, cho nhà chùa quản lý”.

Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình tại chùa có một số diễn biến phức tạp, trong đó có ông Đinh Văn Tùng (Tuấn) ngụ thôn Ngọc Giang cùng một số người nhiều lần vào chùa đe dọa, phá hoại tài sản, đòi đất…

Tại Văn bản 1308/CAĐA-ĐTTH gửi Báo PLVN, Công an (CA) huyện Đông Anh thông báo kết quả giải quyết đơn như sau: Năm 2005, do nguyện vọng của Nhân dân cũng như lãnh đạo chi bộ, thôn Ngọc Giang, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội muốn mở rộng khu tâm linh đình, chùa của thôn.

Ngày 20/5/2005, ban lãnh đạo thôn Ngọc Giang và gia đình ông Tùng đã lập “biên bản đổi đất” thống nhất một số nội dung chính: Ông Tùng bàn giao thửa đất 51, tờ bản đồ 21, diện tích 695m2, có nguồn gốc là đất ở của hộ gia đình ông Tùng, vị trí giáp chùa Ngọc Long. Đổi lại, thôn giao 1.042m2 đất công (chia theo tỉ lệ 1/1,5) cho gia đình ông Tùng hai khu vực đất tập thể (khu Bãi hồ 136m2, khu Măng két 906m2 của thôn).

Ngày 19/12/2012, bà Thanh có quyết định về làm trụ trì chùa Ngọc Long. Quá trình trụ trì chùa, sư Thích Diệu Phúc đã huy động Nhân dân, phật tử đóng góp xây dựng công trình nhà thờ tổ trên phần đất của nhà ông Tùng trước đây do lãnh đạo thôn đổi đất mở rộng khuôn viên chùa; nhưng chưa được UBND các cấp chấp thuận, việc xây dựng không có giấy phép.

Sau đó UBND xã có Văn bản 189/TB-UBND ngày 27/7/2019 thông báo nghiêm cấm hoạt động tập kết vật liệu xây dựng, cải tạo, xây dựng tại chùa, trong đó có nội dung yêu cầu trụ trì chùa giữ nguyên hiện trạng.

Năm 2019, UBND xã giải quyết đơn tố giác của trụ trì chùa về việc tranh chấp thửa đất trên. UBND xã kết luận thanh lý biên bản đổi đất trước đó giữa ban lãnh đạo thôn với gia đình ông Tùng và yêu cầu trụ trì chùa trả lại mặt bằng cho thửa đất nhà ông Tùng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tránh xảy ra mâu thuẫn, CA huyện có Văn bản 563/CAĐA-AN ngày 19/4/2018 gửi Chủ tịch UBND huyện, kiến nghị xử lý việc vi phạm công tác quản lý đất đai tại xã Vĩnh Ngọc.

Ngày 4/1/2023, ông Tùng thấy nhà chùa thi công quây tôn làm cổng kín phần đất của ông Tùng khi chưa được sự đồng ý của ông. Ông Tùng lấy xà beng, một mình ra cạy đổ toàn bộ phần cổng tôn do nhà chùa làm. Sư Thích Diệu Phúc đã trình báo vụ việc đến CA huyện thụ lý giải quyết.

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định ông Tùng có hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 1,745 triệu đồng. Ngày 11/3/2023, CA huyện ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, hành vi của ông Tùng không cấu thành tội phạm. Ngày 4/4/2023, CA huyện ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng với ông Tùng về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác. Ông Tùng đã chấp hành nộp phạt.

Cũng liên quan nội dung này, UBND huyện có Văn bản 1543/UBND-TNMT gửi PLVN, nội dung: Theo báo cáo của UBND xã, phần diện tích ông Tùng (Tuấn) và chùa Ngọc Long có tranh chấp là một phần thửa đất 51, tờ bản đồ 21; hộ ông Tuấn (Tùng) sử dụng ổn định trước 15/10/1993. UBND huyện đã có Văn bản 1115/UBND-VP ngày 10/5/2024 về việc kiểm tra, xác minh thông tin theo phản ánh của Báo PLVN; và Văn bản 1484/UBND-TNMT ngày 11/6/2024 về việc tăng cường, kiểm tra, rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất khu vực chùa Ngọc Long.

Đọc thêm