Phạm nhân trốn trại 40 năm mà không bị phát hiện: Công an tỉnh Hòa Bình trả lời trách nhiệm giải quyết thuộc Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Công an tỉnh Hòa Bình, vụ việc phạm nhân Xuân Văn Thọ khi đang bị giam giữ tại Trại Chăm, nhưng trốn về địa phương sinh sống trong hơn 40 năm, thuộc trách nhiệm của VKSND và TAND TP Hà Nội.
Ông Xuân Văn Thọ (bên phải) trả lời PV.
Ông Xuân Văn Thọ (bên phải) trả lời PV.

Báo PLVN vừa nhận được Văn bản 2017/CAT-PC01 về việc trao đổi thông tin liên quan trường hợp ông Xuân Văn Thọ trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Hà Sơn Bình (nay là Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình).

Trước đó, ngày 30/12/2023, PLVN có Công văn 1624/CV- PLVN-BBĐ đề nghị xác minh, giải quyết phản ánh liên quan ông Xuân Văn Thọ. Sau khi kiểm tra, rà soát, Công an tỉnh Hòa Bình có Công văn 227/CAT-PC01 ngày 30/1/2024, cho biết đang phối hợp Công an TP Hà Nội, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, VKSND và TAND các cấp xác minh, thu thập tài liệu liên quan Xuân Văn Thọ để báo cáo cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, VKSND tối cao có Công văn 3695/VKSTC-V8 gửi VKSND Hà Nội, xác định thẩm quyền phối hợp xác minh điều kiện hưởng thời hiệu và kiểm sát việc cho hưởng thời hiệu thuộc thẩm quyền VKSND Hà Nội (nơi đã xét xử sơ thẩm).

VKSND Hà Nội sau đó có Công văn 2485/VKS-P8 gửi TAND Hà Nội, đề nghị thu thập tài liệu, xác minh điều kiện và phối hợp để cho người bị kết án Xuân Văn Thọ được hưởng thời hiệu thi hành bản án hình sự theo quy định pháp luật.

VKSND Hà Nội cũng đã có Công văn 2600/VKS-P8 gửi Báo PLVN cho biết cơ quan này đang phối hợp TAND Hà Nội thu thập tài liệu, xác minh điều kiện hưởng thời hiệu thi hành bản án hình sự với ông Xuân Văn Thọ.

Căn cứ các tài liệu nêu trên, Công an tỉnh Hòa Bình xác định: Trách nhiệm giải quyết vụ việc Xuân Văn Thọ thuộc VKS, TAND TP Hà Nội và vụ việc đang được 2 cơ quan này giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, PLVN phản ánh sự việc ông Thọ khi đang là phạm nhân bị giam giữ tại Trại giam Trại Chăm (nay là Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình) nhưng lại trốn về sinh sống tại địa phương trong thời gian dài.

Công an huyện Ứng Hòa đã làm việc với TAND tỉnh Hà Sơn Bình (nay là TAND TP Hà Nội), xác định: “Tại Bản án 76 ngày 18/11/1982, TAND tỉnh Hà Sơn Bình xử phạt 20 năm tù với Thọ về tội “Giết người và cố ý gây thương tích”. Tại Bản án phúc thẩm số 706 ngày 27/9/1983, TAND tối cao xử phạt 20 năm tù với Xuân Văn Thọ nhưng xử vắng mặt vì phạm nhân đã bỏ trốn khỏi trại giam”.

Kết quả xác minh của Công an huyện Ứng Hòa cho thấy, ông Thọ bị bắt ngày 25/5/1982, án phạt 20 năm tù, danh chỉ bản số 3678 lập ngày 10/8/1982, vào trại ngày 6/8/1982. Đến ngày 5/6/1983, ông Thọ trốn khỏi nơi giam giữ, hiện không có thông tin, tài liệu, quyết định truy nã với phạm nhân này.

Đọc thêm