Đồng Nai: Từ vụ đánh bạc triệt phá thêm đương dây số đề

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoài các đối tượng tham gia đánh bạc trong phòng trọ, lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) còn bắt giữ nhiều đối tượng chuyên mua bán số đề ăn tiền trên địa bàn.
Đồng Nai: Từ vụ đánh bạc triệt phá thêm đương dây số đề

Ngày 13/4, thông tin từ Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), hiện đang tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc mà đơn vị này vừa triệt phá.

Cụ thể, vào 22h ngày 10/4, tại phòng trọ số 10, cơ sở trọ ông Điệp tại ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Công an huyện Nhơn Trạch bắt quả tang Dương Thị Nhàn (64 tuổi, thường trú tỉnh Trà Vinh) có hành vi tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Thị Tuyết, Lê Thị Lộc, Ngô Văn Đắng, Nguyễn Thị Phiêm, Võ Hữu Thái, Nguyễn Thị Mai, Trần Văn Mỹ, Nguyễn Thị Soạn, Trần Quốc Lâm, Võ Thị Diễm dưới hình thức đánh bài cào ba lá.

các đối tượng tham gia đánh bạc tại phòng trọ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

các đối tượng tham gia đánh bạc tại phòng trọ bị lực lượng chức năng

bắt giữ.

Trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ 01 bộ bài tây, 5.310.000 đồng, đồng thời thu giữ trên người các đối tượng số tiền 21.485.000 đồng.

Qua đấu tranh khai thác, Công an huyện Nhơn Trạch phát hiện, Dương Thị Nhàn còn tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Mai Xuân Thủy (42 tuổi, trú xã Phước An, Nhơn Trạch). Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Nguyễn Thị Mai (48 tuổi), Lê Thị Huyền Trang (34 tuổi – cháu của Mai) cùng trú tại xã Phước An, Nhơn Trạch và Phan Lệ Thu (41 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, Nhơn Trạch) nằm trong đường dây mua bán số đề với Thủy.

các đối tượng mua bán số đề ăn tiền cùng tang vật.

các đối tượng mua bán số đề ăn tiền cùng tang vật.

Điều tra ban đầu, ngày 11/4, Phan Lệ Thu tham gia đánh bạc với số tiền 13.528.000 đồng với Mai Xuân Thủy. Thủy đánh bạc với Nguyễn Thị Mai số tiền 44.300.995 đồng, riêng Lê Thị Huyền Trang thực hiện với vai trò giúp sức cho Mai thực hiện hành vi đánh bạc với đồng bọn.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 4 điện thoại di động cùng 253.300.000 đồng tiền mặt.
Hiện, Công an Nhơn Trạch đã tạm giữ hình sự các đối tượng để mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm