Đưa người đi đường bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu, phát hiện nhiễm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người đàn ông đưa người đi đường bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại bệnh viện thì phát hiện mình bị nhiễm COVID-19.
Từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 3.600 bệnh nhân mắc COVID-19
Từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 3.600 bệnh nhân mắc COVID-19

Sáng 21/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua Nghệ An ghi nhận 39 ca dương tính mới với COVID-19 tại 13 địa phương. Trong đó, có 6 ca cộng đồng.

Trong số các ca cộng đồng, có trường hợp phát hiện bệnh trong tình huống hy hữu. Đó là bệnh nhân N.V.C, nam, sinh năm 1980 ở phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai (Nghệ An).

Ngày 20/11, bệnh nhân đưa người đi đường bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại bệnh viện. Tại đây bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính nên được lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ngoài ra, còn có ca bệnh trong cộng đồng làm nghề bán quần áo ở chợ Giát, huyện Quỳnh Lưu. Sau khi cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, rát họng nên đến bệnh viện để kiểm tra thì cho kết quả nhiễm COVID-19.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 3.600 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.731. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 26. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 84. Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 38.531. Phát hiện 672 ca dương tính.

Đọc thêm