Dựng lại hiện trường cha ném con xuống sông Trường Giang

(PLVN) - Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi), ra ithực nghiệm lại hiện trường ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang. 
Đối tượng Viên được lực lượng chức năng đưa đến hiện trường.
Đối tượng Viên được lực lượng chức năng đưa đến hiện trường.
Trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi), trú xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ra bến đò Tam Hải để dựng lại hiện trường ném con xuống sông Trường Giang tử vong.

Trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi), trú xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ra bến đò Tam Hải để dựng lại hiện trường ném con xuống sông Trường Giang tử vong.

Ghi nhận của chúng tôi, đối tượng Viên được lực lượng Công an áp giải ra gần bến đò Tam Hải, đoạn thôn Đông Tuần để Viên thực hiện lại hành vi ném con gái ruột tên Trần Lê Yến V. (5 tuổi).

Ghi nhận của chúng tôi, đối tượng Viên được lực lượng Công an áp giải ra gần bến đò Tam Hải, đoạn thôn Đông Tuần để Viên thực hiện lại hành vi ném con gái ruột tên Trần Lê Yến V. (5 tuổi).

Ngoài ra, có rất đông người dân địa phương đứng trên bờ kè theo dõi lại sự việc.

Ngoài ra, có rất đông người dân địa phương đứng trên bờ kè theo dõi lại sự việc.

Sau khi dựng lại hiện trường, lực lượng Công an áp giải đối tượng Viên lên xe về cơ quan chức năng tiếp tục điều tra sự việc.

Sau khi dựng lại hiện trường, lực lượng Công an áp giải đối tượng Viên lên xe về cơ quan chức năng tiếp tục điều tra sự việc.

Đọc thêm