F1 'thoát y', cố thủ trong nhà để chống đối đi cách ly

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được xác định là F1 sau khi tiếp xúc với F0 nhưng khi lực lượng chức năng đến nhà đưa đi cách ly tập trung thì người phụ nữ ở Nghệ An cố thủ trong nhà và có các hành động khiếm nhã.
Bà H là F1 nhưng không chịu đi cách ly, cố thủ trong nhà, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế, đưa bà H đi cách ly tập trung. Ảnh: CA
Bà H là F1 nhưng không chịu đi cách ly, cố thủ trong nhà, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế, đưa bà H đi cách ly tập trung. Ảnh: CA

Sự việc trên diễn ra vào tối ngày 23/8 tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An).

Theo lực lượng chức năng, tối hôm qua, Công an xã Diễn Kỷ cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đến nhà cưỡng chế, đưa bà H.T.H, là F1 đi cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, bà H có tiếp xúc với một ca bệnh COVID-19 nên được xác định là F1. Theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ, bà H phải đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Tuy nhiên, người phụ nữ này không đi cách ly y tế mà vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường. Cán bộ y tế và chính quyền địa phương giải thích bà cũng không chấp hành.

Các cán bộ công an và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đến nhà vận động, thuyết phục 2 giờ đồng đồ nhưng bà không đi cách ly mà đóng cửa ngồi trong nhà. Bà còn có hành vi chửi bới, lăng mạ, cởi quần áo…

Lực lượng chức năng đã cưỡng chế, đưa bà đi cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Diễn Kỷ.

Toàn huyện Diễn Châu hiện có tổng 73 ca nhiễm COVID-19 và huyện này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm