Gần 20.000 bài dự thi “Tìm hiểu Luật cư trú” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong gần 20.000 bài dự thi "Tìm hiểu Luật cư trú" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao tổng cộng 41 giải, trong đó có 5 giải phòng trào cho các đơn vị tập thể và 36 giải cá nhân.
Gần 20.000 bài dự thi “Tìm hiểu Luật cư trú” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sáng ngày 25/12/2021 Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu luật cư trú trên địa bàn tỉnh. Cùng dự lễ tổng kết có đại diện các sở ngành liên quan và các thí sinh đạt giải.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức từ ngày 4/8 và kết thúc vào ngày 30/11 đã nhận được tổng cộng 19.881 bài dự thi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với thành phần đối tượng tham dự đa dạng. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về mặt nội dung và hình thức với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, thiết kế đẹp, thể hiện được sự tâm huyết, đầu tư trí tuệ, hiểu biết sâu sắc về những quy định của Luật Cư trú năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 41 giải, trong đó có 05 giải phòng trào cho các đơn vị tập thể và 36 giải cá nhân gồm 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải cho cá nhân đạt giải "Tìm hiểu luật cư trú" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ban tổ chức trao giải cho cá nhân đạt giải "Tìm hiểu luật cư trú" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong số các bài dự thi đạt giải của nhiều đơn vị, địa phương có bài dự thi đạt chất lượng cao, nhiều bài có sự đầu tư công phu cả về hình thức lẫn nội dung như: Công an tỉnh Lâm Đồng, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Lâm Hà và TP Đà Lạt.…

Kết quả cuộc thi khẳng định chủ trương đúng đắn của Nhà nước đã được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo thuận lợi, giúp đỡ để các cơ quan hữu quan làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trên địa bàn tỉnh, thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia.

Thông qua cuộc thi đã góp phần phổ biến sâu rộng nội dung của Luật Cư trú năm 2020 từ đó nâng cao hiểu biết ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm