Giả danh công an chiếm đoạt tài sản của tài xế taxi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên đường đi, nghe tài xế kể về việc vừa bị CSGT xử phạt, Thành đã tự giới thiệu mình là công an sẽ giúp thoát phạt rồi mượn điện thoại của tài xế để liên lạc và chiếm đoạt.
Đối tượng Nguyễn Trung Thành tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Trung Thành tại cơ quan công an.

Ngày 23/3, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Trung Thành (SN 1975, trú TP Hà Nội) về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 6/2/2022, Thành bắt xe bus từ huyện Đức Thọ xuống TP Hà Tĩnh chơi. Thành nảy sinh ý định vẫy xe taxi để tiếp cận tài xế, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 12h cùng ngày, Thành vẫy taxi do anh H điều khiển và yêu cầu chở đi huyện Diễn Châu (Nghệ An). Tuy nhiên, sau đó lại yêu cầu chở đến Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh để đón bạn.

Trên đường đi, nghe anh H kể về việc vừa bị CSGT xử phạt, Thành đã tự giới thiệu mình là công an và sẽ xin giúp anh H thoát phạt.

Khi đến trước Phòng CSGT, Thành nói điện thoại của mình hết pin và mượn điện thoại của anh H để gọi bạn. Vì tin tưởng nên anh H đưa điện thoại trị giá 6 triệu đồng cho Thành mượn.

Sau đó Thành yêu cầu lái xe chở đến Công an TP Hà Tĩnh để đón một người bạn, còn điện thoại thì để lại cho Thành mượn để liên lạc với người bạn trong Phòng CSGT. Lúc nào anh H quay lại thì sẽ cùng đi ra tỉnh Nghệ An.

Vì tin những gì Thành nói là thật nên anh H vẫn để điện thoại cho Thành sử dụng rồi điều khiển ô tô đến Công an TP Hà Tĩnh để đón người. Tuy nhiên khi đến nơi thì anh H không tìm thấy người bạn như lời Thành nói.

Biết mình bị lừa, anh H sau đó đã đến trình báo lực lượng chức năng. Đến ngày 15/3, công an TP Hà Tĩnh đã triệu tập Thành lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm