Giả danh Công an lừa chạy án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lợi dụng lòng tin của nạn nhân, Nguyễn Văn Chiến (SN 1991, thường trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, hiện trú tại đường Hùng Vương, TP Đà Lạt) yêu cầu một số tiền lớn và hứa sẽ giúp thực hiện việc “đút lót” xin giảm nhẹ án.
Đối tượng Chiến tại CQĐT. Ảnh: Lê Tiến.
Đối tượng Chiến tại CQĐT. Ảnh: Lê Tiến.

Ngày 10/3 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã tạm giữ Nguyễn Văn Chiến để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà N.T.K.O (trú tại Lâm Đồng) đã có đơn tố cáo đối tượng Nguyễn Văn Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung tố cáo, ngày 9/9/2021 con trai bà K.O bị Công an TP Đà Lạt bắt giữ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thông qua các mối quan hệ, bà K.O đã liên hệ với Chiến để nhờ lo tìm cách giảm án cho con trai.

Trong quá trình trao đổi, Chiến tự giới thiệu mình là Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Lạt và yêu cầu bà K.O chuyển 150 triệu đồng cho mình để “lo lót” xin chạy án.

Theo thỏa thuận, bà K.O đã chuyển trước cho Chiến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó con trai bà K.O vẫn bị cơ quan Công an tạm giam, xử lý theo quy định. Nghi ngờ mình bị lừa gạt, người này đã trình báo lên cơ quan công an về hành vi của Chiến.

Tại cơ quan công an, Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và có nhận số tiền 30 triệu đồng của bà N.T.K.O để lo việc giảm nhẹ tội cho con bà.

Ngoài ra, Chiến còn khai nhận, ngày 24/12/2021, cũng với thủ đoạn trên, đối tượng đã nhận 70 triệu đồng của một nạn nhân khác để lo “chạy án” nhưng không thực hiện được.

Sau khi làm việc với đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ án cho Công an TP Đà Lạt điều tra theo thẩm quyền. Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chiến về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm