Giám đốc Công an Lâm Đồng khẳng định sẽ kỷ luật nghiêm cán bộ “bảo kê” khai thác khoáng sản trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 20/1, tại buổi gặp mặt với phóng viên, cơ quan báo chí nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh quan điểm kiên quyết xử lý nghiêm, kỷ luật theo đúng quy định nếu có tình trạng cán bộ “bảo kê” khai thác khoáng sản trái phép, làm trái quy định pháp luật.
Đại tá Trần Minh Tiến – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đại tá Trần Minh Tiến – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trần Minh Tiến ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các phóng viên, cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), kịp thời đưa tin phản ánh các vụ việc, vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân và đóng góp nhiều ý kiến trong công tác xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần định hướng dư luận, bảo đảm ổn định ANTT trên địa bàn.

Giám đốc Công an Lâm Đồng đề nghị trong thời gian tới các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố cần có sự phối kết hợp tốt hơn với các cơ quan báo chí để có nhiều tin bài hướng về cơ sở, góp phần động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn ANTT đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng công chúng; Công an tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phóng viên của các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong tác nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà báo, phóng viên.

Giám đốc Công an Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà báo, phóng viên.

Nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi đến tập thể phóng viên, các cơ quan báo chí lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Đồng thời mong muốn trong năm mới, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm đồng hành, phản ánh có trách nhiệm đối với hoạt động của lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT để góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác, giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và công tác phối hợp tuyên truyền giữa Công an tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí trong năm 2022.

Đại tá Trần Minh Tiến cũng nhấn mạnh "nếu xuất hiện tình trạng bảo kê khai thác khoáng sản trái phép, làm trái quy định pháp luật hay vi phạm trong bất kỳ lĩnh vực nào thì không chỉ đồng chí đó phải bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của ngành, của Đảng mà lãnh đạo của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm liên đới. Quan điểm của Công an tỉnh Lâm Đồng rất rõ ràng và chỉ đạo kiên quyết".

Đọc thêm