Bóng cười, xã hội mếu!

(PLVN) - Bóng cười giờ đây đã không còn quá xa lạ với giới trẻ. Cùng với nhiều chất gây nghiện, chất kích thích khác, bóng cười đang góp phần hủy hoại một thế hệ trẻ.
Hình minh họa
Hình minh họa

Mới đây, xuất hiện một đoạn clip quay cảnh một cặp nam nữ trẻ tuổi đang công khai hút bóng cười với trạng thái mất kiểm soát ngay trên đường phố khiến nhiều người lo lắng về sự lan tràn của loại chất kích thích này trong giới trẻ.

Thực tế, chuyện thanh niên hút bóng cười nơi công cộng, ngoài đường phố không phải là hiếm. Hàng đêm, tại phố đi bộ Bùi Viện (TP HCM), người ta vẫn thường chứng kiến cảnh nhiều bàn nhậu ngoài đường, các bạn trẻ công khai hút bóng cười. Tại nhiều music club, quán cafe, quán nhậu hay karaoke, bóng cười là sản phẩm được bán công khai như bia, rượu...

Cạnh bóng cười còn có cần sa, cỏ Mỹ... đang là những chất kích thích dễ mua, được nhiều bạn trẻ sử dụmg thời gian gần đây. Đây đều là những chất kích thích có khả năng tạo ảo giác, khiến người sử dụng có cảm giác phấn khích, sảng khoái, vui vẻ hơn bình thường... Với nhiều bạn trẻ hiện nay, đây là những “phụ gia” không thể thiếu trong các bữa tiệc, cuộc vui chơi. Cạnh đó, những chất kích thích còn là cách nhiều người để thể hiện đẳng cấp, bản lĩnh dân chơi của mình. 

Để biện bạch cho thú vui nghiện ngập này, nhiều người đưa ra thông tin cho rằng cần sa, cỏ, bóng cười... không nhiều tác hại, thậm chí tác hại còn thấp hơn cả bia rượu, thuốc lá. Thực tế, bóng cười có chứa N2O có nguồn gốc phi y tế nguy hiểm cho tính mạng, có thể gây ngạt, suy hô hấp, suy giảm, rối loạn thần kinh...

Cần sa, cỏ Mỹ cũng tương tự, bị cấm sử dụng tại nhiều nước, có khả năng gây hại cho cơ thể như gây teo não, suy giảm khả năng miễn dịch, mắc nhiều bệnh, có thể bị ung thư... Nhiều sự việc thanh niên “phê” bóng cười, gây náo loạn ngoài phố, “phê” cỏ Mỹ cắn đứt tai bạn... cho thấy tác hại nguy hiểm từ các loại chất kích thích này. 

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây không chỉ là tác dụng nhất thời của những chất kích thích, chất ma túy như trên. Các chất nói trên tạo ra những ảo giác vui vẻ, khiến người dùng bị phụ thuộc cảm giác vào chúng, lâu ngày sẽ gây nghiện. Người dùng chỉ có thể có được niềm vui khi sử dụng, còn dứt khỏi các chất này sẽ bị suy giảm cảm xúc, cảm giác lờ đờ, mệt mỏi, thiếu minh mẫn, nhanh nhẹn... Phụ thuộc vào các chất này, khó lòng người trẻ có được một lối sống đàng hoàng và lành mạnh...

Chưa nói đến việc các chất này là chất cấm trong danh mục, không được buôn bán, sử dụng. Chỉ nói đến việc người trẻ ngang nhiên sử dụng, tự hào khi sử dụng, rủ nhau sử dụng đã là một vấn đề rất đáng ngại. Một thế hệ trẻ bị đầu độc bởi các chất ma túy như thế sẽ là một thế hệ lệch lạc, đắm chìm trong những thú vui vô bổ và độc hại, không có khả năng tự chiết xuất tiếng cười từ những niềm vui thường nhật và hữu ích, chỉ có thể tìm kiếm tiếng cười và niềm vui trong thế giới của bóng cười, cần sa, ma túy...

Đọc thêm