Góp tình - Trao Tết

(PLVN) - Đó là chủ đề Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” Xuân Canh Tý 2020 khai mạc ngày 15/1 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Chương trình được tổ chức từ năm 2015 và ngày càng được đông đảo các tổ chức, đơn vị, cá nhân biết đến, ủng hộ và tham gia.
Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” là hoạt động nhân văn, ý nghĩa được tổ chức hàng năm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” là hoạt động nhân văn, ý nghĩa được tổ chức hàng năm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Với sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân bằng tiền và hiện vật, Ban Tổ chức đã huy động được 1.000 suất quà (mỗi suất quà gồm: 2 bánh chưng, 1 hộp mứt Tết, 5kg gạo tẻ, 1 chai dầu ăn, 1 màn tuyn, 1 áo ấm,...).

Từ chiều ngày 15/1 đến ngày 17/1, Ban Tổ chức bố trí 3 đoàn lên đường trao tận tay những món quà ý nghĩa tới đồng bào còn gặp nhiều khó khăn vùng sâu, vùng xa, những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/điôxin đã được Sở VHTT&DL và các địa phương xét chọn của tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình và Điện Biên. 

Đọc thêm