Hà Nội: Gần 100 hộ dân huyện Chương Mỹ kêu cứu vì dồn điền đổi thửa

(PLO) - Bức xúc vì bị mất hàng chục mẫu đất nông nghiệp trong quá trình thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, cả trăm người dân thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng
Đi ngược chủ trương
Trong phản ánh gửi Báo PLVN, các ông Nguyễn Gia Quang, Nguyễn Văn Đức đại diện gần 100 hộ dân trú tại xóm An Ninh và Trung Tiến (thuộc thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) cho biết,  nhằm khắc phụ tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất, tạo điều kiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Năm 2013, chính quyền xã Trường Yên tiến hành dồn điển đổi thửa, quy hoạch lại ruộng đất và triển khai xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng để phục vụ bà con nông dân sản xuất canh tác. 
Thế nhưng, chủ trương trên không được người dân hồ hởi đón nhận, nguyên nhân là trong quá tình thực hiện dồn điền, đổi thửa người dân đã phải chịu "thiệt hại" nặng nề, khoảng gần  20 mẫu đất của  2 xóm An Ninh và Trung Tiến được cắt chia cho thôn Nhật Tiến.
Tỏ rõ thái độ bức xúc trước việc xóm mình bị “thiệt”, ông Nguyễn Gia Quang cho biết:"Trong quá trình triển khai thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, diện tích sản xuất chung của các xóm sẽ không thay đổi, nhưng tại đây toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của người dân chúng tôi lại bị cắt đi so với trước kia gần 20 mẫu. Việc này đi ngược với Kế hoạch số 92/KH-UBND "Thực hiện dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp ..." ngày 27/6/2012 của UBND huyện Chương Mỹ, trong đó nêu rõ, việc đổi ruộng đất không đồng nghĩa với việc chia lại ruộng đất..., giữ nguyên diện tích ở các thôn, xóm, không điều chỉnh từ thôn nọ sang thôn kia....".
Cũng theo phản ánh của các hộ dân, nhằm triển khai thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, trước đó chính quyền địa phương đã  tiến hành  tổ chức họp dân lấy ý. Tại cuộc họp lần đâu, các hộ dân đã phản đối việc sát nhập đất phần trăm vào đất NĐ 64, nhưng không được Ban dồn điền đổi thửa xã Trường Yên và Tiểu ban Dồn điền đổi thửa thôn Yên Trường quan tâm, để ý.
Dồn điền đổi thửa không “đến được” thôn Bí thư và lãnh đạo xã?
Không chỉ "ép" các hộ dân, trong quá trình thực hiện, chính quyền địa phương đã thiếu khách quan, đi ngược lại cớ chủ trương bởi lẽ, "tại xã Trường Yên có 3 thôn là Nhật Tiến, Phù Yên và Yên Trường, nhưng không hiểu vì lý do gì trong khi người dân thôn Trường Yên bị ép phải sát nhập đất phần trăm và đất NĐ 64 trong công tác dồn điền đổi thửa, thì thôn Nhật Tiến của ông Bí thư Đảng ủy xã; thôn Phù Yên của ông Chủ tịch xã và thôn Yên Trường thì xóm của ông Phó Chủ tịch xã đất màu và đất phần trăm lại được giữ nguyên không phải sát nhập vào đất NĐ 64" - bà Ngô Thị Tuyết, thôn Yên Trường cho biết.
Bức xúc trước thực tế trên, gần 100 hộ dân của hai xóm An Ninh và Trung Tiến đã nhất loạt ký đơn khiếu nại lên UBND xã Trường Yên và UBND huyện huyện Chương Mỹ, nhưng không được giải quyết dứt điểm. Cực chẳng đã, các hộ dân phải gửi đơn lên UBND TP.Hà Nội, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, cùng cơ quan chức năng tố cáo một số cán bộ của Ban dồn điền đổi thửa xã Trường Yên và Tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn Yên Trường làm trái Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND huyện Chương Mỹ, cũng như được giữ nguyên đất 5% như hai thôn của Bí thư và Chủ tịch xã Trường Yên....
UBND TP.Hà Nội có nhiều văn bản yêu cầu UBND huyện Chương Mỹ tổ chức tiếp công dân, xem xét, giải quyết theo thẩm, nhưng đến nay đã hơn một năm sự việc vân dậm chân tại chỗ. Mới đây UBND TP.Hà Nội tiếp tục có Văn bản số 8689/UBND-BTCD yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc (nếu có) thì chủ động xin ý kiến của cấp ủy cùng cấp và các ngành chức năng Thành phố để được hướng dẫn, giải quyết; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trong tháng 11/2014". 
Vậy nhưng, không hiểu sao sự việc vẫn chưa được huyện Chương Mỹ giải quyết dứt điểm thì ngay từ những ngày đầu tháng 1/2015, Tiểu ban dồn điền đổi thửa thôn Yên Trường tiếp tục đo đạc và cắm vào đất phần trăm của các hộ dân.
Vì sao chỉ đạo UBND TP.Hà Nội không được thực hiện, câu trả lời xin gửi đến những người có trách nhiệm của huyện Chương Mỹ và TP.Hà Nội.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com