Hà Nội trong ngày đầu giãn cách: Chỗ vắng vẻ, nơi đông đúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 24/7, thành phố Hà Nội áp dụng quy định về giãn cách để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, thời gian áp dụng 15 ngày.  Theo ghi nhận tại các tuyến đường, trung tâm thương mại đến công sở đều vắng vẻ, im ắng...
Phố đi bộ Hà Nội im ắng, không một bóng người
Phố đi bộ Hà Nội im ắng, không một bóng người

Theo ghi nhận vào sáng nay (24/7) - ngày đầu Hà Nội tiến hành giãn cách toàn thành phố, trên nhiều tuyến đường các cửa hàng đã đóng cửa chấp hành nghiêm Chỉ thị của UBND Thành Phố.

Ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng...

Tất cả những nơi công cộng đều có biển cấm tụ tập
Tất cả những nơi công cộng đều có biển cấm tụ tập
Tại tuyến phố Đinh Tiên Hoàng chỉ lác đác vài xe lưu thông trên đường

Tại tuyến phố Đinh Tiên Hoàng chỉ lác đác vài xe lưu thông trên đường

Tại công viên Lê Nin, rào chắn được dựng xung quanh tránh việc tụ tập đông người

Tại công viên Lê Nin, rào chắn được dựng xung quanh tránh việc tụ tập đông người

Chợ Đồng Xuân đóng cửa theo Chỉ thị của UBND TP Hà Nội.

Chợ Đồng Xuân đóng cửa theo Chỉ thị của UBND TP Hà Nội.

Thực hiện theo quy định, người dân đứng đợi đèn đỏ cách xa, có khoảng cách với nhau

Thực hiện theo quy định, người dân đứng đợi đèn đỏ cách xa, có khoảng cách với nhau

Cửa hàng dịch vụ đóng cửa theo chỉ thị của UBND TP Hà Nội

Cửa hàng dịch vụ đóng cửa theo chỉ thị của UBND TP Hà Nội

Con phố Hàng Đào, một trong những con phố sầm uất nhất của Thủ Đô cũng "vắng lặng" trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách.

Con phố Hàng Đào, một trong những con phố sầm uất nhất của Thủ Đô cũng "vắng lặng" trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách.

Cũng trong sáng nay, vẫn còn rất nhiều người dân đi chợ để mua thực phẩm, chuẩn bị cúng rằm. Chị Lan Anh ở phố Lý Thái Tổ đi chợ Hàng Bè chia sẻ: "Tôi đi chợ lúc gần 7h sáng nay nhưng chợ cũng vắng lắm, đường phố cũng thế. Cảm thấy mùa dịch này rất buồn, không còn khí thế. Bình thường nếu là ngày rằm chợ tấp nập, hào hứng nhưng năm nay lại lác đác người đi sắm đồ. Thôi thì thành tâm thôi chứ không lễ to lễ lớn như những ngày trước. Cũng mong rằng mùa dịch qua mau để nhân dân còn sinh hoạt như bình thường. Giãn cách như thế này thì dịch cũng qua nhanh thôi vì mọi người tuân thủ rất đúng luật".

Chị Lan Anh, Lý Thái Tổ (bên trái) trả lời phỏng vấn của phóng viên

Chị Lan Anh, Lý Thái Tổ (bên trái) trả lời phỏng vấn của phóng viên

Theo chị Lan Anh, quyết định của Chính phủ đúng lúc, kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh, mong rằng người dân tuân theo đúng quy định để bảo vệ sức khỏe, không tự do đi lại. Khi Chính phủ đề ra quyết định cũng đã cân nhắc kĩ lưỡng, bảo vệ sức khỏe người dân là quan trọng nhất.

Về giá bán các mặt hàng trong chợ, chị Lan Anh cho biết giá không tăng nhưng về mặt hàng thì hạn chế, rất ít doanh nghiệp kinh doanh trong thời điểm này, chợ vắng, chỉ phục vụ cho có nhưng cũng đủ để dân mua sắm. Việc thực hiện giãn cách thì tiểu thương trong chợ hiểu rõ quy định.

Ghi nhận tại 1 số điểm chợ khu vực chợ Ngọc Hà, chợ Linh Lang (Ba Đình) vẫn đông đúc, người dân tấp nập mua đồ cúng rằm.

Điều đáng lo là những người đi chợ không đảm bảo giãn cách theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Điều đáng lo là những người đi chợ không đảm bảo giãn cách theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Ghi nhận bên trong chợ Linh Lang.
Ghi nhận bên trong chợ Linh Lang.
Chợ Linh Lang.
Chợ Linh Lang.
Tại chợ Ngọc Hà, rất đông người dân đến mua sắm vào buổi sáng nay...

Tại chợ Ngọc Hà, rất đông người dân đến mua sắm vào buổi sáng nay...

Chợ Ngọc Hà.

Chợ Ngọc Hà.

Tiểu thương bàn hàng trong chợ Ngọc Hà.

Tiểu thương bàn hàng trong chợ Ngọc Hà.

Lực lượng chức năng ngay từ đầu giờ sáng nay đã có mặt tại chợ Ngọc Hà nhắc nhở các tiểu thương dừng bán hàng, tụ tập đông người và giữ khoảng cách.

Lực lượng chức năng ngay từ đầu giờ sáng nay đã có mặt tại chợ Ngọc Hà nhắc nhở các tiểu thương dừng bán hàng, tụ tập đông người và giữ khoảng cách.

Cán bộ phường nhắc nhở người dân chấp hành Chỉ thị của UBND TP Hà Nội.

Cán bộ phường nhắc nhở người dân chấp hành Chỉ thị của UBND TP Hà Nội.

Yêu cầu đối với người dân trong thời gian Hà Nội giãn cách toàn thành phố

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho Nhân dân trên địa bàn;

Các cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch theo quy định và chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng; yêu cầu kiểm soát toàn bộ người đến mua hàng/sử dụng dịch vụ và khai báo y tế bằng mã QRCode.

Đọc thêm