Hà Tĩnh: Lung linh lễ hội hoa đăng khinh khí cầu chào mừng SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 6/5, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) diễn ra lễ hội hoa đăng khinh khí cầu chào mừng SEA Games 31. Sự kiện này đã thu hút hàng ngàn người về chiêm ngưỡng, khám phá.
Lung linh lễ hội hoa đăng khinh khí cầu tổ chức tại huyện Vũ Quang vào đêm 6/5.
Lung linh lễ hội hoa đăng khinh khí cầu tổ chức tại huyện Vũ Quang vào đêm 6/5.

Lễ hội hoa đăng khinh khí cầu diễn ra bên công trình Đập dâng Ngàn Trươi, thuộc Dự án Thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Lễ hội này được huyện Vũ Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng tổ chức. Tại lễ hội, 9 khinh khí cầu được treo ở độ cao từ 20 đến 40 mét so với mặt đất.

Các khinh khí cầu được trang trí lung linh huyền ảo đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến chiêm ngưỡng, khám phá, chụp ảnh lưu niệm.

Tại lễ hội, 9 khinh khí cầu được treo ở độ cao từ 20 đến 40 mét so với mặt đất bên công trình Đập dâng Ngàn Trươi, thuộc Dự án Thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Tại lễ hội, 9 khinh khí cầu được treo ở độ cao từ 20 đến 40 mét so với mặt đất bên công trình Đập dâng Ngàn Trươi, thuộc Dự án Thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Lễ hội hoa đăng khinh khí cầu và chuỗi hoạt động chào mừng SEA games 31 tại huyện miền núi Vũ Quang đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân, du khách. Đây cũng là là dịp để huyện tuyên truyền quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch tại địa phương.

Theo kế hoạch chương trình, sau lễ hội hoa đăng khinh khí cầu. Ngày 7/5, buổi sáng là lễ khai mạc chính thức bay khinh khí cầu tại đập chính hồ thủy lợi Ngàn Trươi huyện Vũ Quang và bay khinh khí cầu. Tối 7/5, diễn ra chương trình giao lưu “Sao La với nhân dân huyện Vũ Quang” và bay khinh khí cầu.

Lễ khai mạc chính thức bay khinh khí cầu tại đập chính hồ thủy lợi Ngàn Trươi huyện Vũ Quang sẽ được tổ chức vào ngày 7/5.

Lễ khai mạc chính thức bay khinh khí cầu tại đập chính hồ thủy lợi Ngàn Trươi huyện Vũ Quang sẽ được tổ chức vào ngày 7/5.

Sao La được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5/1992 trong một chuyến khảo sát được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tiến hành trong Vườn quốc gia Vũ Quang. Sự kiện này đã gây chấn động lớn cho các nhà nghiên cứu sinh vật thế giới. Vũ Quang là nơi đầu tiên trên thế giới phát hiện Sao La - Linh vật được chọn làm biểu tượng SEA Games 31.

Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai thu hút 11 quốc gia ASEAN tham dự, với dự kiến hơn 10.000 vận động viên tham gia tranh tài. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 12 - 23/5/2022.

Đọc thêm