Hà Tĩnh mưa lớn, đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng

(PLVN) - Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường giao thông ở các huyện miền núi bị ngập sâu, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng.
Hà Tĩnh mưa lớn, đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng

Ngày 17/10, tuyến đường giao thông ở thôn Vĩnh Yên (xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nằm sát mép sông Ngàn Sâu bị sạt lở nghiêm trọng. Ông Lê Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Đức Lạng, cho biết: Mưa lớn kéo dài hai ngày nay, cộng với nước sông Ngàn Sâu dâng cao, khiến 70m đường bê tông ở thôn Vĩnh Yên bị đổ sập xuống sông.

Có đoạn sụt lở chạm tới gần ngõ vào nhà dân. Hiện có khoảng 15 hộ dân ở thôn này bị ảnh hưởng.

Đường giao thông qua thôn Vĩnh Yên (xã Đức Lạng huyện Đức Thọ) bị sạt lở vào tận vườn dân.
Đường  giao thông qua thôn Vĩnh Yên (xã Đức Lạng huyện Đức Thọ) bị sạt lở vào tận vườn dân.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng sạt lở tuyến đường, chính quyền địa phương cùng người dân đã cắt cử lực lượng chức năng xuống lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm cho người dân không qua lại khu vực để đảm bảo an toàn, đồng thời bố trí người canh gác và hướng dẫn người dân đi theo các trục đường khác.

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến nhiều hộ dân sinh sống gần đó lo lắng.

Chính quyền địa phương lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm không đi lại khu vực đường sạt lở.
Chính quyền địa phương lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm không đi lại khu vực đường sạt lở.  

Tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), mưa lớn trong ngày khiến đường giao thông bị chia cắt. Ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết: Đến chiều nay, trên địa bàn huyện Hương Khê có mưa lớn diện rộng, gây ra ngập úng, chia cắt một số tuyến đường giao thông và cầu tràn ở một số xã như: Hương Thủy, Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Đô, Hương Giang, Gia Phố...

Một số tuyến đường nguy cơ sạt lở cao như: đường từ đường mòn vào trung tâm xã Hương Thuỷ; đường Phúc Trạch - Hương Liên; bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua các xã Hà Linh; bờ sông Tiêm đoạn qua xã Hương Xuân...

Nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Hương Khê bị ngập, giao thông bị chia cắt, một số xã cô lập cục bộ.
Nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Hương Khê bị ngập, giao thông bị chia cắt, một số xã cô lập cục bộ. 

Mưa lớn nhiều ngày qua cũng đã khiến một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 8A lên cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị sạt lở do đất đá trên vách núi đổ xuống gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện kịp thời đến hiện trường xử lý, thu dọn đất đá sạt lở trên mặt đường, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua lại trở lại.

Đọc thêm